Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


1 triệu Euro cho Budapest: “HÀNH ĐỘNG HÀO PHÓNG VÀ CAO THƯỢNG”

(NCTG) Quỹ Xã hội Mở do nhà tài phiệt Mỹ gốc Hung Soros György sáng lập tặng thủ đô Budapest 1 triệu Euro cho cuộc chiến chống Coronavirus “như biểu hiện của sự đoàn kết với cư dân thành phố nơi tôi sinh ra”, theo thông cáo của vị tỷ phú.
Tỷ phú gốc Hung Soros György - Ảnh: Fabrice Coffrini (AFP)
Thông cáo viết: “Dịch bệnh toàn cầu không còn biết đến giới hạn giữa các quốc gia và những con người. Tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, có nhiều người đặc biệt bị đe dọa bởi dịch bệnh: tôi nghĩ tới những người phải sống trong các viện dưỡng lão nhiều khi chật chội, và những người vô gia cư - trong số đó không ít người đã cao tuổi. Những người hiện tại mất việc cũng sẽ có thể trở thành vô gia cư, nơi khả năng lây nhiễm hàng loạt rất lớn”.

Theo thông cáo của ông Soros György, các thành phố và các chính quyền tự quản địa phương ở Hungary phải đối đầu với một thử thách vô cùng lớn, khi bản thân các nguồn tài chính vốn hạn hẹp, mà trong trạng thái bất thường này lại còn phải đảm bảo sự hoạt động của đô thị, sự cung ứng cho xã hội.

Tôi chào đời ở Budapest vào thời diễn ra đại khủng hoảng tài chính toàn cầu, gần chục năm sau khi dịch cúm Tây Ban Nha tàn phá. Dịch bệnh khi đó gây nên cái chết của hàng vạn người tại Budapest. Tôi sống ở thành phố này qua Đệ nhị Thế chiến, qua thời kỳ Đảng Chữ thập nhọn nắm quyền, rồi qua trận chiến chiếm Budapest. Tôi còn nhớ rõ những thời kỳ ấy, tôi biết sống ở Budapest trong những hoàn cảnh bất thường thì như thế nào”, ông Soros György viết.

Thị trưởng Budapest, ông Karácsony Gerely cám ơn khoản ủng hộ, gọi đó là “một hành động hào phóng và cao thượng, một sự giúp đỡ lớn lao”, và thông báo rằng tiền sẽ được thủ đô sử dụng một cách minh bạch để mua những vật dụng y tế cần thiết trong việc ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài ra, ông cũng muốn sử dụng khoản ủng hộ để tiến hành xét nghiệm Coronavirus cho các bác sĩ, y tá, cũng như các nhân viên xã hội tại Budapest.

Nhận tiền từ một trong những kẻ thù chính của Thủ tướng Orbán Viktor và nội các Hungary nên ông Karácsony Gerely cũng phải nói thêm rằng, bỏ qua những lời lẽ nhỏ mọn và bất xứng, hãy coi đây cũng như những khoản ủng hộ khác mà thành phố đang và đã được nhận. Ví dụ, khi Hungary xảy ra thảm họa bùn đỏ vào đầu tháng 10-2010, theo kêu gọi của ông Orbán Viktor, lúc đó tỷ phú Soros György cũng đã giúp 1 triệu Euro.

Tính đến sáng 30-3-2020, theo số liệu do chính quyền công bố, đã có thêm hai ca tử vong vì Coronavirus tại Hungary, cả hai đều trên 90 tuổi và đã có những bệnh nền. Như vậy, tại Hungary đã có 447 ca lây nhiễm Covid-19, trong đó có 10 công dân Iran, 2 công dân Anh, 1 công dân Việt Nam, 1 công dân Kazakhstan và 433 công dân Hung. 15 người đã qua đời vì dịch bệnh, trong đó có cả Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Budapest.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh