Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bạn có biết: PULI, LOÀI CHÓ SIÊU VIỆT CỦA HUNGARY

(NCTG) Loài chó này được quý mến đến mức thậm chí nhiều người Hung còn cho rằng, đây không phải là chó, không được gọi là “chó”, mà chỉ được gọi là Puli mà thôi!
Puli với ngoại hình kỳ lạ - Ảnh: Internet
Danh sách Hungarikum, tức những giá trị “vật thể” và “phi vật thể” nổi tiếng thế giới của nước Hung, chỉ đặc trưng cho Hungary mà không đặc trưng cho bất cứ dân tộc nào khác (theo định nghĩa của Ủy ban Hungarikum), có liệt kê 9 loài chó, trong đó Puli được sách vở nghiên cứu coi là loài chó dùng để chăn cừu nổi tiếng nhất.

Tổ tiên của loài này là những trợ thủ không thể thiếu được của những người chăn cừu, và có thể đổi cả một con bò để lấy một Puli có tiếng. Sở dĩ loài puli có thể tồn tại được qua một lịch sử lâu dài vì chúng hết sức chăm chỉ, có sức sáng tạo và trí thông minh vượt trội.
 
Puli từng là loài chó chăn cừu tuyệt vời - Ảnh: Internet
Puli từng là loài chó chăn cừu tuyệt vời - Ảnh: Internet

Do quen sống ở môi trường rất khắc nghiệt và phải làm việc cực nhọc, loài puli được rèn luyện, quen gian khổ và không đòi hỏi gì cả. Puli quen làm việc tự lập và rất để tâm từng lời nói của chủ, tính tình dễ thương và yêu gia đình, yêu trẻ em, tự trọng và nhạy cảm.

Chúng là loài chó giữ nhà tuyệt vời, không thể mua chuộc và hầu như hiểu tất cả, cảm nhận từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt của chủ. Loài Puli rất năng động và hiếu động, dũng cảm và không biết sợ là gì, sủa to nhưng điềm đạm, tuân thủ vô điều kiện lệnh của chủ.
 
Đồng hành với dân tộc Hungary từ thời tiền lập quốc - Ảnh: Internet
Đồng hành với dân tộc Hungary từ thời tiền lập quốc - Ảnh: Internet

Sử sách cho hay, Puli làm bạn với tổ tiên của người Hung trong quá trình di cư của họ từ Châu Á, và cùng tới vùng lòng chảo Kárpát (Bồn địa Carpathian - Pannonia) vào cuối thế kỷ thứ 9, cùng các thủ lĩnh và chiến binh chinh phục đất nước Hungary (honfoglaló).

Với chiều cao 37-44cm, cân nặng 13-15kg, tuổi thọ 12-14 tuổi, ngày nay Puli thuộc hàng các loài chó rất được ưa chuộng, và đã từ 100 năm nay được nuôi một cách có hệ thống. Mark Zuckerberg, chủ nhân mạng xã hội Facebook - cũng sở hữu một chú Puli trắng tên là Beast.
 
Beast của Mark Zuckerberg, chủ nhân mạng xã hội Facebook - Ảnh: Internet
Beast của Mark Zuckerberg, chủ nhân mạng xã hội Facebook - Ảnh: Internet

Loài chó này được quý mến đến mức thậm chí nhiều người Hung còn cho rằng, đây không phải là chó, không được gọi là “chó”, mà chỉ được gọi là Puli mà thôi!

Chùm ảnh về Puli:
 
cho2
 
cho4
 
mark2
 
mark3

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh