Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ỒN ÀO QUANH CÁI TÊN HITLER TẠI KARLOVY VARY

(NCTG) Công luận Cộng hòa Czech đang ầm ĩ vì việc trùm phát-xít Hitler cũng có tên trong danh sách những nhân vật nổi tiếng từng đặt chân tới Karlovy Vary, thành phố của những bể tắm dưỡng bệnh nổi tiếng ở phía Tây nước này.

“A. Hitler, Nhà độc tài” - đó là lời giới thiệu về thủ lĩnh Quốc xã trên trang chủ của thành phố Karlovy Vary

Trên trang chủ của Karlovy Vary, tên của Adolf Hitler được “sánh vai” với những danh nhân như Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart (đại nhạc sư), Wolfgang Geothe (thi hào), Peter Đại đế (Nga hoàng), Maria Theresia (nữ hoàng Áo), Mikhail Gorbachev (tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô kiêm chủ tịch Liên bang Xô-viết), hay Vaclav Havel (tổng thống Tiệp Khắc).

Tháng 10-1938, quả thực Adolf Hitler đã đến Karlovy Vary (nơi lúc đó dân Đức chiếm đa số và được gọi bằng cái tên Karlsbad). Cần biết rằng tháng Tư năm đó, Tiệp Khắc đã phải nhượng lại cho Đức một phần diện tích, nơi có nhiều dân Đức sinh sống; quân đội Đức tràn vào Tiệp Khắc khiến 300 ngàn người Czech bị sát nhập vào Đệ tam Đế chế. Nước Đức quốc xã, lúc đó, trở thành cường quốc mạnh nhất Châu Âu.

"Chắc chắc là Hitler nổi tiếng, nhưng không phải theo nghĩa tốt lành. Vì thế, chúng tôi nghĩ không nên đưa tên y vào danh sách” - ông Neklan Strecha, chủ tịch Liên minh các chiến sĩ chống phát-xít của Karlovy Vary phát biểu. Khác với những nhân vật nổi tiếng khác, bên cạnh tên của Hitler, không hề có lời lý giải tại sao y lại có mặt ở đây. “Đây là một sai lầm lớn. Ít nhất cũng cần phải lý giải, nhưng có lẽ tốt hơn cả là hãy xóa tên y khỏi danh sách” - ông Neklan Strecha nhấn mạnh. Ông nói thêm: "Khi nhắc đến những người nổi tiếng, thực sự là chúng ta đều nghĩ đến những nhân vật có sự nghiệp tích cực. Theo nghĩa đó, việc đưa tên Hitler vào danh sách có thể khiến người dân có cảm giác Hitler cũng là một nhân vật tích cực”.

"Dù muốn hay không, Hitler cũng đã từng đến nơi đây. Nhưng nếu việc đưa tên Hitler vào danh sách đem lại phản ứng gay gắt như thế, có lẽ tốt hơn cả là các vị chức trách của thành phố hãy gạt bỏ tên này đi” - ông Stanislav Burachovic, một sử gia địa phương có tham dự trong kỳ tuyển chọn, phát biểu.

Bà Renata Hybnerová, phát ngôn viên Văn phòng Thị trưởng, khi đề cập tới cuộc tranh luận này, đã cho biết: Hội đồng Thành phố sẽ bàn bạc lại danh sách và nếu cần, sẽ sửa đổi. “Nếu quả thực Adolf Hitler còn khiến mọi người bất bình đến vậy, có lẽ cạnh tên ông ta chúng tôi sẽ có ghi chú. Tuy nhiên, việc ông ta đặt chân tới Karlovy Vary là một thực tế lịch sử”.

Văn hào Arany János, người đã đến Karlovy Vary nhiều lần và có tên danh sách các nhân vật nổi tiếng trên trang chủ của thành phố

Trong số những người Hung nổi tiếng từng tới thăm thành phố sơn cước nổi tiếng này, Ban lãnh đạo Karlovy Vary đã đưa tên 3 người vào danh sách (trong ngoặc đơn là thời điểm họ đặt chân tới thành phố): Liszt Ferenc (1853, đại nhạc sư, danh cầm), Arany János (1869, văn hào) và Móra Ferenc (1930, văn hào). (Tên Arany bị viết nhầm thành “Arány”).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo “Lịch sử”/MTI