Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“LIÊN BANG BẤT DIỆT”

(NCTG) Có lẽ ít người còn nhớ, hôm nay, 30-12-2017, là ngày kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Liên bang Xô-viết (CCCP - USSR) 1922-1991 (RIP).
Hiệp ước bất tương xâm Molotov - Ribbentrop (ký tháng 8-1939) mở đường cho hai quốc gia này cùng khai mào Đệ nhị Thế chiến, vết nhơ trong lịch sử tồn tại của Liên bang Xô-viết - Ảnh tư liệu
Liên minh bất diệt” (tiếng Nga “союз нерушимый” là lời mở đầu của bài Quốc ca Liên Xô) của giai cấp công nông do Lenin lập ra có lẽ là một cuộc thử nghiệm về ý thức hệ lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Trải qua rất nhiều biến động, thử thách và đổ nhiều xương máu, đã có lúc gây ảnh hưởng mạnh mẽ và kiểm soát lên gần một nửa thế giới, tạo ra vô số cuộc cách mạng bạo lực trên toàn thế giới, cầm đầu một khối XHCN trong “Chiến tranh lạnh”, Liên bang “bất diệt” này đã kết thúc sự tồn tại của mình vào năm 1991.

Ý thức hệ nhà nước XHCH Liên Xô rất đẹp trên lý thuyết, từng cuốn hút hàng trăm triêu người vào nữa đầu thế kỷ 20, trên thực tế đã lộ rõ rất nhiều điểm yếu, đi ngược lại quy luật phát triển (đặc biệt về phát triển kinh tế). Như người Nga sau nãy đã ví von, “đây là con đường dài nhất đi đến chủ nghĩa tư bản”.

Liên Xô, quốc gia từng được phe XHCN tâng bốc như là “thiên đường XHCN” hoặc bị chỉ trích thâm tệ như là “đế quốc của tội ác” (Ronald Reagan) là một quốc gia của rất nhiều nghịch lý.

Có thể phóng tên lửa đưa người đầu tiên lên vũ trụ, hay chế tạo ra số xe tăng lớn hơn tổng số xe tăng của cả thế giới còn lại, nhưng lại ko thể cung cấp được thực phẩm, áo quần, đồ dùng cơ bản cho dân nước mình.

Có nền giáo dục và y tế chất lượng, hoàn toàn miễn phí, nhưng lại cấm sex, nhạc rock và cấm người dân đi nước ngoài. Ca ngợi đất nước Xô-viết và chê Phương Tây là “tư bản giẫy chết”, nhưng người dân tranh nhau xếp hàng mua hàng hóa, hoặc dấm dúi tìm cách mua nhưng món đồ dân dụng từ Phương Tây với giá cắt cổ như là một biểu tượng của “đẳng cấp”…

Liên Xô đã tan vỡ 26 năm, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn trong một bộ phận dân Nga và một vài nước trên thế giới. Người ta vẫn nhớ về nó như một hoài niệm về quá khứ để cố giữ cái hiện tại.

Nhân dịp này, xin điểm lại một số khoảnh khắc lịch sử của Liên Xô thông qua những bức ảnh tư liệu, như một bằng chứng về giấc mơ thế giới đại đồng (làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu) của nhiều người đã tan vỡ trước một sự thật phũ phàng.
 
Thập niên 30 thế kỷ trước: người miền Tây Ukraine bị đày sang Siberia
Thập niên 30 thế kỷ trước: người miền Tây Ukraine bị đày sang Siberia
 
Nạn đói năm 1932-33 tại Ukraine, miền đất đen màu mỡ bậc nhất thế giới, làm chết hơn 2 triệu người
Nạn đói năm 1932-33 tại Ukraine, miền đất đen màu mỡ bậc nhất thế giới, làm chết hơn 2 triệu người
 
Nguyên soái Zhukov trong lễ diễu hành chiến thắng 1945. Khoảng 26 triệu người Liên Xô đã chết trong Chiến tranh Thế giới thứ hai
Nguyên soái Zhukov trong lễ diễu hành chiến thắng 1945. Khoảng 26 triệu người Liên Xô đã chết trong Chiến tranh Thế giới thứ hai
 
Khẩu hiệu trong ảnh: “Chúng ta sẽ đi đến chiến thắng của lao động cộng sản”. Thập niên 60 thế kỷ trước
Khẩu hiệu trong ảnh: “Chúng ta sẽ đi đến chiến thắng của lao động cộng sản”. Thập niên 60 thế kỷ trước
 
Thiếu nhi tại trại hè Artek, năm 1963
Thiếu nhi tại trại hè Artek, năm 1963
 
Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ (năm 1961)
Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ (năm 1961)
 
Năm 1968, Liên Xô đưa quân vào Tiệp Khắc, dập tắt “Mùa xuân Praha”
Năm 1968, Liên Xô đưa quân vào Tiệp Khắc, dập tắt “Mùa xuân Praha”
 
Thủ đô Moscow thập niên 80 thế kỷ trước
Thủ đô Moscow thập niên 80 thế kỷ trước
 
Bế mạc Olympic Moscow 1980
Bế mạc Olympic Moscow 1980
 
Aeroflot, hãng hàng không duy nhất của Liên Xô, đồng thời là một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới vào thời thập niên 80 thế kỷ trước
Aeroflot, hãng hàng không duy nhất của Liên Xô, đồng thời là một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới vào thời thập niên 80 thế kỷ trước
 
Xếp hàng mua thuốc lá ở Moscow năm 1990
Xếp hàng mua thuốc lá ở Moscow năm 1990
 
Cửa hàng thực phẩm (Moscow, năm 1990)
Cửa hàng thực phẩm (Moscow, năm 1990)
 
Của hàng thực phẩm, năm 1990
Của hàng thực phẩm, năm 1990
 
Bưc tượng Lenin đầu tiên bị giật đổ ở tỉnh Lvov, Ukraine (tháng 8-1990)
Bức tượng Lenin đầu tiên bị giật đổ ở tỉnh Lvov, Ukraine (tháng 8-1990)
 
Tượng trùm mật vụ chính trị cộng sản, nhà sáng lập NKVD-GPU-KGB Dzerzhinsky bị giật đổ ở Moscwo, năm 1991
Tượng trùm mật vụ chính trị cộng sản, nhà sáng lập NKVD-GPU-KGB Dzerzhinsky bị giật đổ ở Moscwo, năm 1991
 
Moscow tháng 8-1991, người dân đổ ra đường ủng hộ Yeltsin chống lại phe đảo chính đưa quân vào thành phố. Cuộc đảo chính thất bai và Liên Xô cáo chung 4 tháng sau đó
Moscow tháng 8-1991, người dân đổ ra đường ủng hộ Yeltsin chống lại phe đảo chính đưa quân vào thành phố. Cuộc đảo chính thất bai và Liên Xô cáo chung 4 tháng sau đó

Tác giả bài viết: Hoàng Đàm, từ Kiev (Ukraine)