Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐIỆN ẢNH TÌNH DỤC CỦA QUÂN ĐỘI ĐÔNG ĐỨC

(NCTG) Thập niên 80 thế kỷ trước, quân đội Đông Đức đã có một “đạo quân” hùng hậu gồm chừng 160 người hoạt động trong công nghệ điện ảnh tình dục. Trong các buổi “ăn nhậu”, pích-ních dã ngoại, các tướng lĩnh quân đội được xem những bộ phim sex quay bí mật, nhưng được chính quyền cho phép.

Theo tin của tờ “Telegraph” (Anh), những bộ phim sex này được tìm thấy trong kho lưu trữ của cơ quan mật vụ chính trị Đông Đức Stasi. Đây là loại phim 16 ly, do quân đội Đông Đức bí mật quay và chỉ các vị tư lệnh Quân đội Nhân dân các nước thành viên Hiệp ước Warszawa mới được “mục sở thị”.

Những thước phim được quay tại căn cứ quân sự Biesdorf: thoạt đầu, vào năm 1982, nhóm làm phim sex chỉ có 12 người, được gọi bằng cái tên “câu lạc bộ điện ảnh nghiệp dư”. Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng, vào thời hoàng kim, toàn bộ “quân số” của nhóm lên tới 160 “chiến sĩ”.

Danh chính ngôn thuận, tại Đông Đức và các nước XHCN (cũ) khác, chụp, quay phim sex là hành vi bị cấm; tuy nhiên, quân đội được hưởng quyền “miễn trừ”. Ông Dietmar Schuertze (57 tuổi), một phát ngôn viên hiện tại của quân đội Cộng hòa Liên bang Đức (Bundeswehr) cũng từng làm việc trong các dịp quay phim sex bí mật như thế, trên cương vị diễn viên và điều khiển âm thanh.

Theo hồi tưởng của ông Schuertze, những bộ phim này gồm nhiều cảnh ngắn và đơn giản, không mấy khi có nội dung, mà chỉ thiên về những pha “hành động”. Các nam diễn viên đều là lính tráng, còn những nhân vật nữ chỉ được nhận chút thù lao hoặc đồ thực phẩm cho các vai diễn của mình.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]