Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Khủng hoảng chính trị tại Ukraine: HÃY CẢNH GIÁC!

(NCTG) Lý do để Nga đưa quân vào một nước độc lập, có chủ quyền như Ukraine, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra là để bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Nga và cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine. Điều này khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác!

Một giáo sĩ Chính thống giáo cầu nguyện cho binh lính Nga để họ mang hòa bình tới Crimea, chứ không cần phải tham chiến. Phải chăng, có thể có hòa bình trên họng súng? - Ảnh: Genya Shavilov (AFP)


Liên bang Nga là một trong năm Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nghĩa là một trong năm quốc gia trên nguyên tắc phải có trọng trách gìn giữ, giám sát hòa bình và an ninh thế giới.

Lý do để Nga đưa quân vào một nước độc lập, có chủ quyền như Ukraine, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, là để bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Nga và cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Luận điểm này của tổng thống Nga Putin khiến dư luận bất giác phải nhớ đến việc trùm phát-xít Adolf Hitle nhân danh bảo vệ người Đức, năm 1938 đã sát nhập Áo vào Đức và sau đó đã xâm chiếm Tiệp Khắc, dẫn đến Đệ nhị Thế chiến một năm sau đó.

Luận điểm này của tổng thống Nga Putin khiến chúng ta nhớ lại một trong những lý do mà Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh xâm lược sáu tỉnh biên giới phía Bắc nước ta cách đây tròn 35 năm, vào ngày 17-2-1979, là để trừng phạt Việt Nam ngược đãi Hoa Kiều (“nạn kiều”).

Luận điểm này của tổng thống Nga Putin cũng khiến chúng ta phải cảnh giác khi biết rằng, Đông Nam Á hiện đang có 25 triệu người Hoa. Riêng Singapore có 76% người gốc Hoa và Việt Nam cũng có hơn 1 triệu người Hoa, tập trung chủ yếu ở khu vực Chợ Lớn.

Năm 1938, sau sự kiện Đức quốc xã thôn tính Áo và Tiệp Khắc, nhà báo người Tiệp Julius Fučík (1903-1943) - trong tác phẩm “Viết dưới giá treo cổ” (Reportáž psaná na oprátce) viết trong tù ngục, đã có một câu rất nổi tiếng, kêu gọi “Hỡi nhân loại! Hãy cảnh giác!” trước khi Hitler phát động Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Liên quan đến những động thái và diễn biến tại Ukraine hiện tại, thiết tưởng, lời kêu gọi ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với nhân dân Việt Nam!

Tác giả bài viết: Trần Quốc Quân, từ Warszawa