Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Hoa Kỳ: GỌI TÊN KẺ CÓ THỂ MỘT MÌNH KẾT THÚC CUỘC CHIẾN VÔ NGHĨA NÀY!

(NCTG) “Trong phát biểu đánh giá hàng năm của mình, Orbán Viktor nêu tên một số quan chức Mỹ. Tuy nhiên, ông ta không đề cập đến tên của kẻ một mình có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Và kẻ đó không ai khác, chính là Vladimir Putin” - phát biểu mạnh mẽ của Đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest, ông David Pressman, nhân 1 năm Nga xâm lược Ukraine.
Cuộc chiến xâm lược tàn bạo, phi lý và toàn diện chống lại Ukraine
Hôm nay đánh dấu một năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược tàn bạo, phi lý và toàn diện chống lại Ukraine. Trong thông điệp video gửi người dân Hungary nhân kỷ niệm cay đắng này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest, ông David Pressman nói:

Giữa cơn ác mộng này, nhân dân Ukraine vẫn tiếp tục quyết tâm chứng tỏ lòng dũng cảm: họ bảo vệ đất nước của mình, đứng lên vì tự do và - cuối cùng - vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài. Và họ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của chúng tôi cho điều đó”.
 
Tuần hành tại trung tâm thủ đô Budapest chiều 24/2/2023 nhân 1 năm cuộc chiến xâm lược do Điện Kremlin tiến hành chống Ukraine
Tuần hành tại trung tâm thủ đô Budapest chiều 24/2/2023 nhân 1 năm cuộc chiến xâm lược do Điện Kremlin tiến hành chống Ukraine

Nhân dân Mỹ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga vào nền tự do và dân chủ. Đại sứ David Pressman tuyên bố: “Như chúng tôi đã làm trong nhiều thập kỷ với các đồng minh và đối tác của mình, và bây giờ, với người dân dũng cảm của Ukraine, Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ hòa bình, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết”.

Trong khoảnh khắc quyết định này, các đồng minh và đối tác Châu Âu của chúng tôi cũng đang đối mặt với những thách thức. Xin ghi nhận những người đã tiếp nhận hơn năm triệu người tỵ nạn Ukraine ở biên giới của họ, trong số đó có cả Hungary.

Theo tin tức, tuần này Thủ tướng Viktor Orbán đã mô tả Hoa Kỳ, đồng minh của Hungary, là một trong ba yếu tố đe dọa nước này.
 
Thủ tướng Orbán Viktor, người bị Phương Tây coi là đồng minh thân cận nhất của Vladimir Putin
Thủ tướng Orbán Viktor, người bị Phương Tây coi là đồng minh thân cận nhất của Vladimir Putin

Trong thông điệp hàng năm, Thủ tướng tuyên bố rằng Hungary là một phần của “khối hòa bình”. Tuy nhiên, không có “khối hòa bình” hay “khối chiến tranh”. Chỉ có nước Nga và cùng với nó là những kẻ không thừa nhận trách nhiệm của Nga trong việc tiếp diễn chiến tranh. Và có những người ủng hộ sức mạnh và quyền của Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền, độc lập và quyền tự chủ về lãnh thổ của mình.

Trong phát biểu đánh giá hàng năm của mình, Orbán Viktor nêu tên một số quan chức Mỹ. Tuy nhiên, ông ta không đề cập đến tên của kẻ một mình có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Và kẻ đó không ai khác, chính là Vladimir Putin.

(*) Nguồn: Trang chủ của Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Hungary.

Tác giả bài viết: NCTG chuyển ngữ