Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


XÉT XỬ NHÓM TÂN PHÁT-XÍT ĐỐT NHẬT KÝ ANNA FRANK

(NCTG) Ngày thứ Hai 26-2, tòa án Magdeburg (Đức) bắt đầu phiên tòa xét xử 7 thanh niên đã đốt cuốn nhật ký Anna Frank trên giàn lửa vào tháng 6-2006. Sự kiện này đã khiến cả nước Đức bị chấn động: chính quyền địa phương “vào cuộc” chậm, cảnh sát trong vùng viện cớ họ không biết đến cái tên Anna Frank và cuốn nhật ký của cô.

Trong ngày đầu tiên của phiên tòa, một thanh niên 25 tuổi trong nhóm tân phát-xít đó khai rằng y đã công khai đốt một cuốn sách “Nhật ký Anna Frank”. Hành vi này đã được 6 nghi can khác hùa theo.

Như đã biết, cô gái Anna Frank (người Hà Lan, gốc Do Thái) và gia đình bị phát-xít Đức bắt và đưa đi trại tập trung; Anna chết tại trại tập trung Bergen-belsen trước sinh nhật lần thứ 16. Nhật ký của cô về những tháng ngày ở “địa ngục trần gian” được tìm thấy sau Đệ nhị Thế chiến, và được in lần đầu bằng tiếng Hà Lan năm 1947. Tính đến năm 2004, cuốn nhật ký đã được dịch ra 50 thứ tiếng (trong đó có tiếng Việt), với lượng ấn bản 25 triệu.

Cáo trạng của phiên tòa Magdeburg cho biết: vụ đốt cuốn nhật ký xảy ra ở Pretzien, gần Magdeburg. Trong khi đưa cuốn sách lên giàn lửa, những nghi can ở độ tuổi 24-29 đã lên tiếng ca ngợi chủ nghĩa phát-xít. Được biết, nhóm thanh niên này là thành viên Đảng Dân chủ Quốc gia Đức, một chính đảng cực hữu rất mạnh tại miền Đông nước Đức.

Tại Đức, phủ nhận holocaust (diệt chủng phát-xít, tàn sát hàng loạt sắc dân Do Thái) và kêu gọi phân biệt chủng tộc có thể bị án tù giam đối đa là 5 năm.

Cơ quan kiểm sát Đức cho rằng các bị cáo đã giễu cợt Anna Frank và những nạn nhân đã qua đời trong các trại tập trung.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [index]