Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE “SIÊU RẺ” CHUẨN BỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI ANH

(NCTG) Tờ “Financial Times” đưa tin, loại vaccine ngừa Coronavirus do công ty dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển sắp được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Đây được xem như sự kiện vô cùng quan trọng không chỉ đối với Anh mà còn với toàn thế giới trong cuộc chiến cam go chống dịch bệnh Covid-19.
Vaccine của AstraZeneca - Ảnh: John Cairns (AFP)
Việc phê chuẩn sử dụng vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford có thể diễn ra sớm nhất là vào thứ Hai tuần sau, và các nhân viên trung tâm tiêm chủng đã chuẩn bị cho việc tiêm chủng loại vaccine này, theo tờ “Sunday Telegraph”. Tại Vương quốc Anh, tính tới nay, đã có hơn 600 ngàn người đã được tiêm bằng loại vaccine của 2 công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) đồng phát triển.

Yếu tố mang tính quan trọng sống còn là vaccine của Oxford/AstraZeneca thời gian đầu sẽ được cung cấp với “giá gốc” là 4 USD/ liều (so với giá 25-30 USD/ liều của vaccine Mỹ). Do đó, đây sẽ là một giải pháp thay thế cho các nước nghèo. Ngoài ra, việc vaccine này không cần phải bảo quản ở nhiệt độ -70ºC cũng sẽ là một ưu thế lớn: chỉ cần nhiệt độ từ 2-8ºC của tủ lạnh bình thường.

AstraZeneca đã ký hợp đồng sản xuất với lượng vaccine lớn nhất, vượt xa các nhà sản xuất khác, với đơn hàng sơ bộ hơn 3 tỷ liều trên toàn thế giới. Đáng chú ý là chỉ riêng Ấn Độ đã đặt hàng một tỷ liều vaccine này. Pascal Soriot, đại diện nhà sản xuất nói họ tin rằng vaccine cũng có hiệu quả trước các loại virus đột biến đã được biết đến, nhưng điều này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

Tuy nhiên, trước mắt AstraZeneca không thể tiết lộ nhiều hơn vì kết quả đang chờ được công bố và hãng hiện đang bị ràng buộc bởi lệnh “cấm vận” báo chí. Căn cứu các dữ liệu đã được công bố, Richard Horton, TBT tờ “Lancet” - tạp chí y khoa uy tín hàng đầu - cũng cho rằng loại vaccine này sẽ có tầm quan trọng lớn nhất trong việc đạt được khả năng miễn dịch toàn cầu đối với Covid-19.

Đây là điều then chốt”, ông nói, vì nếu không, virus sẽ vẫn lại “nhập cảnh” các quốc gia trên thế giới. Điều này cũng phù hợp với đề xướng của tỷ phú người Mexico, ông Carlos Slim, người thông qua quỹ của mình đã đặt hàng 250 triệu liều vaccine của cho các nước Mỹ - La Tinh nghèo, và sáng kiến Covax do WHO đứng đầu cũng chủ yếu dựa trên loại vaccine này, với số lượng 300 triệu liều.
 
Loại vaccine “siêu rẻ” của Oxford/ AstraZeneca
Loại vaccine “siêu rẻ” của Oxford/ AstraZeneca

Theo Bloomberg, trên toàn cầu, tính cho đến nay, có 6 loại vaccine khác nhau đã được chấp thuận là sản phẩm của các công ty Pfizer/ BioNTech (Đức-Mỹ), Moderna (Mỹ), Sinovac, Sinopharm, CanSino (đều của Trung Quốc) và Gamaleya (Nga), và tổng cộng 4,6 triệu người đã được chích ngừa. Vaccine của công ty AstraZeneca và Đại học Oxford sẽ nhanh chóng tham gia “câu lạc bộ” này.

Thông tin sơ bộ cũng cho thấy Liên Âu đang trên đà chuẩn thuận loại vaccine này để phục vụ nhu cầu tiêm chủng “cho toàn bộ cư dân của liên minh”, theo lời bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu cơ quan hành pháp tối cao EU. 400 triệu liều AstraZeneca đã được Ủy ban Châu Âu cho đặt với mức giá bị “rò rỉ” là 1,78 Euro/ liều, so với 12 Euro của BioNTech/Pfizer hay 18 USD của Moderna.

Trong các nghiên cứu trước đây, vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford đồng phát triển bị coi là có hiệu quả thấp hơn nhiều so với các sản phẩm của Pfizer/ BioNTech và Moderna, nhưng vào tháng trước, hiệu quả đạt được đã gần mức 90%. Mới đây nhất, AstraZeneca cho hay các nhà khoa học của hãng đã tìm ra công thứckhiến vaccine này có hiệu quả như các loại vaccine khác” (95%).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh