Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tổng thống Ukraine: “TÔI KHÔNG TIN VÀO KẾT QUẢ LẮM, NHƯNG HÃY ĐỂ CHO HAI BÊN THỬ XEM SAO”

(NCTG) Tổng thống Volodymyr Zelensky không hy vọng rằng vào cuộc đàm phán với Nga tại địa điểm biên giới Ukraine - Belarus sẽ có thể đạt được một thỏa thuận đi đến hòa bình. Ông Zelensky đã nói điều này trong một thông điệp video vào chiều nay 27/2/2022.
Biểu tình trên toàn thế giới phảnđối cuộc chiến phi nghĩa của Putin - Ảnh: Gabriel Bouys (AFP)
Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của ông trên cương vị tổng thống là bảo vệ nhà nước Ukraine, theo tường thuật của mạng news.liga.net.

Ông Zelensky nói rằng Tổng thống tự xưng của Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị ông để cho hai phái đoàn Ukraine và Nga gặp nhau trên sông Pripyat - mà không kèm theo bất kỳ điều kiện trước nào.

Tôi xin được nói thẳng, như mọi khi: Tôi không tin vào kết quả của cuộc gặp này lắm, nhưng hãy cứ để hai bên thử xem thế nào. Để sau này không một công dân Ukraine nào còn có nghi ngờ rằng tôi, với tư cách là tổng thống, đã không cố gắng dừng cuộc chiến tranh này, khi mà có một cơ hội, dù là rất mỏng manh” - tổng thống nói.
 
Cảnh sát Nga bắt một người biểu tình phản chiến tại trung tâm Moscow, ngày 27/2/2022 - Ảnh: Alexander Nemenov (AFP)
Cảnh sát Nga bắt một người biểu tình phản chiến tại trung tâm Moscow, ngày 27/2/2022 - Ảnh: Alexander Nemenov (AFP)

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cần phải hành động một cách thực tế/ thực dụng để đạt được mục tiêu của mình.

Tác giả bài viết: Thắng Lợi, từ Kyiv