Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TƯỢNG LENIN LẠI BỊ ĐÁNH THUỐC NỔ TẠI SAINT PETERSBURG

(NCTG) Một bức tượng Lenin ở ngoài rìa TP Saint Petersburg lại bị nổ bom, khiến vào ngày thứ Ba vừa rồi, cảnh sát phải mở một cuộc điều tra để tìm kẻ phá hoại.


Kẻ lạ mặt đã thực hiện vụ nổ vào đêm thứ Hai, khiến pho tượng người sáng lập Liên bang Xô-viết một thời bị hư hại nặng nề và bị đứt làm hai mảnh, nhưng không bị đổ xuống đất.

Sức công phá của trái bom được coi là tương đương 10dkg thuốc nổ TNT, nhưng không khiến ai bị thương - có điều, cửa sổ một vài ngôi nhà lân cận bị vỡ.

Trong vòng một năm rưỡi trở lại, đây là vụ nổ bom thứ hai nhằm vào tượng đài Lenin. Trước đó, vào tháng 4-2009, pho tượng đồng Lenin nổi tiếng và hoành tráng nhất tại TP Saint Petersburg - đặt trước Ga Phần Lan - cũng bị đặt bom nổ chậm, khiến tượng bị thủng một lỗ to chừng 80-100cm, thiệt hại lên tới 6-8 triệu rúp.

Tại phiên họp chính quyền thành phố vào hôm qua, 6-12, thị trưởng Valentina Matviyenko đã đề nghị chính quyền phải truy lùng thủ phạm càng nhanh càng tốt. Bà Matviyenko tuyên bố, “ai giơ tay phá hoại một đài kỷ niệm, tức là kẻ đấy đã phá hoại một tác phẩm nghệ thuật, phá hoại lịch sử chúng ta và xâm phạm tới tình cảm của các công dân nước ta”.

Vị nữ thị trưởng cũng khẳng định: “Bất kể việc từng người có thể có những ý kiến khác nhau với Vladimir Ilyich Lenin, hành vi này khiến mọi công dân thành phố bất bình”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI