Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TƯỢNG LENIN BỊ ĐẶT THUỐC NỔ TẠI SAINT PETERSBURG

(NCTG) Rạng sáng 1-4-2009, một quả bom nổ chậm (bằng sức công phá của 30dkg thuốc nổ TNT) đã được đặt dưới chân pho tượng đồng Lenin tại thành phố Saint Petersburg khiến tượng bị thủng một lỗ to cả thước.

Tượng Lenin tại Ga Phần Lan

Đây có lẽ là pho tượng Lenin nổi tiếng nhất và hoành tráng nhất tại Saint Petersburg, quê hương của cuộc Cách mạng tháng Mười. Tượng được khánh thành từ năm 1926 và đặt tại quảng trường trước Ga Phần Lan, đúng tại nơi mà vào ngày 16-4-1917, sau 9 năm bôn ba trong cảnh lưu vong ở nước ngoài, Lenin đã hồi hương và trên một chiếc xe bọc thép, ông đã có một bài phát biểu ngắn, được báo chí đương thời đánh giá là hết sức mạnh mẽ và "bốc lửa", kêu gọi giai cấp vô sản không thỏa hiệp với Chính phủ Lâm thời, phải giành chính quền từ tay tư sản và tiến hành một cuộc cách mạng XHCN.

Thời kỳ Đệ nhị Thế chiến, khi Leningrad (tên cũ của Saint Petersburg) bị phát-xít Đức phong tỏa, cư dân thành phố đã làm một lớp "vỏ bọc" xung quanh tượng để bảo vệ tượng khỏi lớp "mưa đạn" của quân đội Đức.

Bức tượng bị hư hại

Nhà chức trách cho biết chưa rõ các thủ phạm đặt bom, cũng như, vụ nổ không khiến ai bị thương. Tuy nhiên, tượng bị thủng một lỗ to chừng 80-100cm. Các chuyên gia cho biết, ước tính, thiệt hại lên tới 6-8 triệu rúp (chừng 200 ngàn USD) và Cơ quan Bảo vệ Di tích Lịch sử đã ra chỉ thị phải hạ bức tượng trong thời gian ngắn nhất để trùng tu.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp theo báo Hungary