Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TUẦN TRĂNG MẬT MIỄN PHÍ CHO CẶP VỢ CHỒNG ĐỒNG TÍNH ĐẦU TIÊN CỦA ARGENTINA

(NCTG) Đó là “sáng kiến” của Mexico City, chào mừng việc Quốc hội của xứ sở tango, vào ngày thứ Năm 15-7 qua, đã bỏ phiếu thông qua việc chấp nhận cho các cặp đồng tính được kết hôn.

Như thế, Argentina là quốc gia Mỹ - Latin đầu tiên có luật cho phép người đồng tính lập gia đình với nhau.

Tại Mexico City, thủ đô của nhà nước liên bang Mexico, các cặp đồng tính đã có thể kết hôn hợp pháp từ năm 2008. Do đó, Sở Du lịch TP này đã có một ý tưởng rất “rộng rãi”: “thưởng” 1 tuần trăng mật miễn phí cho cặp vợ chồng đồng tính đầu tiên của Argentina, tại Mexico City, cũng như ở Cancún, được coi là “thiên đường du lịch” ở vùng vịnh Caribbe.

Được đăng chính thức trên Thông cáo của Sở Du lịch, sáng kiến trên không chỉ thể hiện sự cảm thông, mà còn khích lệ các đôi đồng tính sang Mexico du lịch, thúc đẩy nền du lịch nước này vẫn đang bí bét vì dịch cúm A/H1N1 từ năm 2009. Với sự tài trợ của các doanh nghiệp tư nhân, cặp vợ chồng đồng tính đầu tiên của Argentina sẽ được vé máy bay, đi lại và ăn ở miễn phí trong 1 tuần.

Alejandro Rojes Díaz, nhân viên Sở Du lịch Mexico City cho biết thêm về phong cách du lịch của dân đồng tính: “Họ có đòi hỏi cao với các dịch vụ, khi mua bán thường ưu tiên các mặt hàng chất lượng cao, đồng thời, họ cũng rất biết cách cư xử, yêu văn hóa và nghệ thuật”. Theo Rojes Díaz, trong ngạch du lịch, tập trung phục vụ người đồng tính sẽ rất “bõ”: một du khách đồng tính trung bình tiêu pha nhiều hơn so với người dị tính là 47%.

Con số người đồng tính trên toàn thế giới là chừng 150 triệu, chiếm 15% tổng số cư dân. Argentina là nước thứ 10 cho phép kết hôn đồng tính trên toàn lãnh thổ. (Chín nước còn lại là Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Iceland).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI