Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRUNG QUỐC XÓA BỎ CHẾ ĐỘ LAO CẢI

(NCTG) Quốc hội Trung Quốc đã chính thức chấm dứt chế độ cải tạo lao động (lao cải) vào hôm nay, thứ Bảy 28-12-2013, theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Trại lao cải ở gần Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - Ảnh: Ed Jones


Với nghị quyết vào hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này đã “luật hóa” một quyết định chính trị đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra từ trung tuần tháng 11.

Những trại lao cải hoạt động từ thập niên 50 thế kỷ trước khiến các nghi can có thể bị giam giữ tới 4 năm theo đề xuất của cơ quan công an mà không thông qua xét xử và ít khả năng khiếu nại. Hệ thống lao cải tạo điều kiện cho chính quyền lạm dụng quyền lực trong rất nhiều trường hợp.

Một số liệu năm 2009 cho thấy trên toàn quốc, có chừng 350 trại lao cải với 160 ngàn “cư dân”. Những người bị giam giữ đa phần là những kẻ phạm tội nhẹ, gái mại dâm và dân cờ bạc, nhưng không ít nhà đối lập, bị coi là “nguy hiểm đối với an ninh quốc gia” cũng bị cảnh sát đưa đi cải tạo lao động.

Từ đầu tháng 1-2013, Ủy ban Pháp chính Trung Quốc đã loan báo Ban lãnh đạo nước này đã cân nhắc để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn và chính thức chấm dứt chế độ lao cải trong năm nay. Lời hứa đó đã trở thành hiện thực trên giấy tờ vào ngày hôm nay.

Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế như Ân xá Quốc tế (AI), đây chỉ là một hình thức trá hình: thay thế các trại lao cải bằng hệ thống “nhà tù đen” để đàn áp, giam giữ những người bất đồng chính kiến hoặc theo những tôn giáo, tín ngưỡng không được Nhà nước công nhận.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp