Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRUNG QUỐC KIỂM DUYỆT LỄ KHAI MẠC THẾ VẬN HỘI 2008

(NCTG) Ngay trong ngày đầu của Thế vận hội Mùa hạ lần thứ 29, dường như BTC Bắc Kinh đã kiểm duyệt một số hình ảnh trong lễ khai mạc: báo chí Ý bực dọc vì một vận động viên (VĐV) đấu kiếm của họ đã bị "cắt ngang" khi truyền, và hình ảnh các chính khách cũng không được truyền trực tiếp (live).

Ilaria Salvatori, một VĐV đấu kiếm của Ý, đã viết mấy dòng chữ lên lá cờ để nhắn nhủ các cổ động viên, nhưng khi vừa rút lá cờ ra, camera đã chuyển ngay sang hình ảnh khác.

Báo chí Ý nổi giận và cho rằng Trung Quốc đã tìm cách kiểm duyệt hình ảnh, khiến một phát ngôn viên BTC của Trung Quốc đã phải biện bạch, như trích dẫn của mạng tin Ý gazzeta.it: "Làm gì có chuyện kiểm duyệt đâu, nếu muốn đi nữa chúng tôi cũng không thể cắt đi được, vì chúng tôi chỉ kiểm soát chương trình tại các kênh truyền hình của chúng tôi, chứ không kiểm tra các kênh quốc tế. Ở bên chúng tôi, hình ảnh được truyền chậm 15 giây, nghĩa là nếu có kiểm duyệt thì chả ảnh nào được lên 1 giây!"

Tuyên bố này, cho đến đây, cũng chưa có "vấn đề" gì đặc biệt, nhưng câu nói sau của vị phát ngôn viên thì đã nảy sinh nhiều ngờ vực: "Chỉ có những hình ảnh truyền đi về các chính khách là được chúng tôi làm chậm lại, nhưng chúng tôi làm điều này cũng chỉ vì những quốc gia có liên quan đề nghị".

Nghĩa là, BTC Trung Quốc vẫn có thể can thiệp vào hình ảnh được truyền đi tại các kênh truyền hình quốc tế, như theo lời thừa nhận của vị phát ngôn viên kia: hình ảnh của Putin, Bush, Sarkozy... đã được truyền từ băng ghi hình!

Trước lễ khai mạc Olympic, BTC Bắc Kinh đã cảnh cáo các cổ động viên không được mang cờ vào các cuộc thi, do vậy, có thể khẳng định được rằng, trường hợp của VĐV Ý Ilaria Salvatori là không vô cớ: BTC hoảng hốt trước khả năng nhà thể thao phất cờ có dòng chữ với nội dung kêu gọi chính trị, nên khi vừa thấy hành động của cô, họ đã chuyển ngay sang hình ảnh khác.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]