Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRUNG QUỐC: CHƯA BIỂU TÌNH, ĐÃ BỊ BẮT

(NCTG) Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh từ đầu tới giờ, đã có 77 đơn xin phép tổ chức biểu tình được gửi tới cảnh sát, song chính quyền Trung Quốc chưa hề cấp một giấy phép nào.

Chưa biểu tình, đã bị bắt - Gao Chuancai tại Bắc Kinh - Ảnh: "The New York Times"

Trong 74 trường hợp, nhà cầm quyết thuyết phục được những người đề xuất biểu tình, rằng "không nên làm vậy", và ít nhất là đã có 4 người bị bắt. Chỉ còn 5 ngày nữa là Olympic kết thúc, quá trình để xét duyệt một đơn xin biểu tình là 5 ngày, nên có thể kết luận rằng sẽ không có cuộc biểu tình hợp pháp nào diễn ra trong 2 tuần Thế vận.

Trong bài viết về vấn đề này, tờ "International Herald Tribune" (IHT) cho biết: mặc dầu trước Olympic, chính quyền Trung Quốc tỏ ra "mềm dẻo" và còn định ra ba địa điểm (các công viên Thế Giới, Tử Trúc và Nhật Đàn) để người dân có thể bày tỏ chính kiến thông qua các hành động chính trị, nhưng chưa hề có cuộc biểu tình nào diễn ra. Thêm vào đó, luật định rất nghiêm ngặt đối với những ai muốn biểu tình - phải thông báo trước 5 ngày, người tham gia phải đích thân tới đăng ký từng người một - cũng khiến việc biểu tình trở thành điều bất khả.

Mặt khác, xin phép được biểu tình không phải là không nguy hiểm - tờ IHT viện dẫn trường hợp của Gao Chuancai (45 tuổi). Là một nông dân tỉnh Hắc Long Giang, từ 10 năm nay không ngừng đấu tranh với chính quyền tham nhũng vùng Wanggang vì theo anh, họ đã cướp đoạt tiền bồi thường mà lẽ ra nông dân trong vùng được hưởng, sau khi đất đai của họ bị cưỡng chiếm.

Cách đây hai tuần, sau khi Trung Nam Hải tuyên bố cho phép biểu tình, Gao đã gửi thông báo qua bưu điện rồi cách đây 1 tuần, anh về Bắc Kinh để đích thân đăng ký. Trong 1 giờ liền, Gao đã bị cảnh sát lục vấn về "mục đích của cuộc biểu tình", rồi họ cho biết sau 5 ngày, sẽ có thông báo về "kết quả xét đơn". Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cảnh sát đã bắt anh ngoài phố và áp tải khỏi Bắc Kinh. Cho tới giờ, gia đình vẫn không có tin tức gì về anh.

Trả lời câu hỏi của IHT, cảnh sát vùng Wanggang thừa nhận rằng Gao đang bị bắt giữ. Một sĩ quan tên là Wang Zhuang khẳng định: "Anh ta đang bị chúng tôi kiểm soát".

Theo nguồn tin của IHT, có tối thiểu 3 người cũng bị bắt bớ như Gao vì có ý định biểu tình. "Tân Hoa Xã" cho biết, từ khi Olympic khai mạc, cảnh sát nhận được 77 đơn xin biểu tình liên quan đến 149 người, trong số đó 74 đơn đã bị rút lại sau khi "chính quyền tìm được giải pháp khả dĩ cho vấn đề của những người đâm đơn". Ngoài ra, 3 đơn bị từ chối thẳng thừng, viện lý do "biểu tình có thể ảnh hưởng đến sự bình lặng" - nhưng thử hỏi cuộc biểu tình nào chả có mục đích căn bản là như thế?

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]