Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG NGA MUỐN PHỤC HỒI CHO STALIN

(NCTG) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng trước đây, Phương Tây đã tạo ảnh hưởng tồi tệ đến sự giảng dạy môn Sử ở Nga với những cuốn sách giáo khoa Sử được viết với quan điểm "tự do chủ nghĩa" tại đó. Đồng thời, ông Putin còn nhấn mạnh: trong lịch sử Nga, còn ít những trang sử đen tối hơn lịch sử Hoa Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong cuộc hội thảo được tổ chức với sự có mặt của các giáo viên và các nhà nghiên cứu Sử tại ngoại ô Moscow, nguyên thủ quốc gia Nga lên tiếng than phiền rằng cả một thế hệ học sinh Nga đã học từ những cuốn giáo khoa Sử, trong đó quá khứ hoàn toàn bị bóp méo bởi các sử gia nhìn nhận nước Nga theo con mắt Phương Tây. Tổng thống Nga khẳng định: "Đa số sách được viết từ tiền của các quỹ nước ngoài. Người ta lựa viết theo ý kẻ trả tiền. Không cần phải tranh luận, dễ thấy rằng đây là phương tiện để ảnh hưởng đến nước Nga".
 
Song song với lời phê phán này, các viện sĩ theo quan điểm tự do lưu ý rằng chẳng bao lâu nữa, những nhà xuất bản ấn hành loại sách giáo khoa không dược nhà nước ủng hộ sẽ phải đối mặt với tệ kiểm duyệt. Theo ông Putin, điều này cũng có lý do của nó: các nhà xuất bản phải có trách nhiệm cao hơn hiện tại nhiều, và trong việc này, nhà nước cũng phải có vai trò lớn hơn.

Trong hội thảo trên, tổng thống Nga còn bất bình vì các sử gia Phương Tây tìm cách hạ thấp vai trò cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô, trong khi đó, họ chỉ hay nhắc đến nạn khủng bố thời Stalin mà nhiều triệu người là nạn nhân. Ông Putin cho rằng kể cả tệ khủng bố Stalin đi nữa, thì sử Nga vẫn vinh quang và ít đẫm máu hơn nhiều so với Sử Hoa Kỳ: "Lịch sử đất nước chúng ta có ít trang đen tối hơn, và ngay cả những trang ấy cũng không đến nỗi kinh hoàng như ở nơi khác. Chẳng hạn, chúng ta chưa bao giờ dùng vũ khí nguyên tử với dân sự, và chúng tôi cũng chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học tại những khu rừng rậm dài vài ngàn cây số tại Việt Nam".

Cũng trong vấn đề này, sử gia Vladimir Ryzhkov, thành viên một trong những chính đảng độc lập cuối cùng trong Nghị viện Nga, đã lên tiếng cảnh báo: những nhân vật theo xu hướng cứng rắn của điện Kremlin sở dĩ đang muốn phục hồi Stalin, cũng để hợp thức hóa thứ quyền lực độc đoán ngày càng tăng trong tay họ. Hiện tượng này diễn ra trên một diện rất rộng: gần đây nhất, một bộ phim tiểu sử về Stalin đã tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt; trong phim, nhà độc tài được mô tả như một cụ già hiền hậu và rất có chí hướng...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo báo Hung