Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TNS Mitch McConnell: TỔNG THỐNG ĐÃ KÍCH ĐỘNG NHỮNG KẺ BẠO LOẠN!

(NCTG) Lãnh đạo Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng Donald Trump đã kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol hôm 6-1. Đây là lần đầu tiên, thủ lĩnh Cộng hòa đầy quyền lực này nói trực tiếp về trách nhiệm của vị tổng thống sẽ mãn nhiệm vào ngày mai, 20-1-2021.
Đám đông tấn công Điện Capitol hôm 6-1-2021 - Ảnh: Shannon Stapleton (Reuters)
Đám đông đã bị đánh lừa bởi những dối trá. Họ đã bị kích động bởi tổng thống và những nhân vật có ảnh hưởng khác” - McConnell nói trong cuộc họp Thượng viện đầu tiên sau cuộc bao vây và tấn công trụ sở lập pháp Mỹ hôm 6-1. Vị chính khách thượng đỉnh của Đảng Cộng hòa lần đầu tiên quy trách nhiệm trực tiếp cho Donald Trump, tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bị đàn hạch hai lần.

Phát biểu và thái độ theo hướng đoạn tuyệt của McConnell có thể có tác động nghiêm trọng đến quy trình luận tội (impeachment) lần thứ hai, vốn đã được khởi động tại Hạ viện nhưng chưa được thảo luận trên Thượng viện. Chưa biết chính McConnell sẽ bỏ phiếu như thế nào - tỷ lệ 50-50 tại Thượng viện khiến phe Dân chủ cần sự hỗ trợ của ít nhất 17 TNS Đảng Cộng hòa để có thể thành công.
 
TNS Mitch McConnell tại Thượng viện sau bầu cử Tổng thống, ngày 9/11/2020 - Ảnh: Susan Walsh (AP)
TNS Mitch McConnell tại Thượng viện sau bầu cử Tổng thống, ngày 9-11-2020 - Ảnh: Susan Walsh (AP)

Như đã biết, ngày 6-1, khi Quốc hội Hoa Kỳ đang họp để chứng thực kết quả bầu cử 3-11 và xác nhận chiến thắng của ứng viên, TNS Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ, đám đông gồm hàng ngàn cổ động viên của Donald Trump đã bao vây Điện Capitol sau khi vị tổng thống có lời kêu gọi “bốc lửa” trong một phát biểu tại cuộc họp ngoài trời gần đó, và kêu gọi các “tín đồ” của ông hãy đến Tòa nhà Quốc hội.

Năm người (trong đó có 1 cảnh sát) đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn và cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang mở một cuộc điều tra trên diện rộng để truy lùng và bắt giữ các thủ phạm của hành vi có một không hai này. Những kẻ tham gia cuộc bạo động, theo McConnell, đã dùng sự sợ hãi và bạo lực để ngăn cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang thông qua (một cách hợp pháp) điều mà họ không thích.

McConnell cũng nói rằng lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào thứ Tư 20-1 sẽ diễn ra an toàn và thành công, đồng thời ông cũng nói thêm rằng sau lễ nhậm chức của Biden, rốt cục họ có thể tiếp tục công việc.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh