Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÌM THẤY HÀNG CHỮ "ARBEIT MACH FREI" BỊ ĐÁNH CẮP TỪ AUSCHWITZ

(NCTG) Theo tin của cảnh sát Ba Lan, hàng chữ "Arbeit macht frei" (Lao động giải phóng con người) làm bằng sắt, gắn trên cửa vào của Trại tử thần Auschwitz-Birkenau, đã được tìm thấy sau 2 ngày bị đánh cắp, gây sự bất bình lớn trong chính giới và công luận quốc tế.

Hàng chữ bị cắt thành 3 mảnh

Nói về 5 nghi can đã bị bắt giữ, cảnh sát trưởng khu vực Andrzej Rokita cho biết tại cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Cracow: "Chúng tôi có thể nói rằng không ai trong số 5 người đàn ông đó là thành viên của các nhóm tân phát-xít.... Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ trộm đã được tiến hành bởi lý do kiếm tiền. Sau này chúng tôi sẽ có thể xác định được, các nghi can đã thực hiện vụ trộm theo "đơn đặt hàng", hay do tự bản thân họ muốn".

Được biết, trước đây, cả 5 nghi can trong vụ này đều đã có tiền án, tiền sự vì tội cướp bóc. Sau khi bị bắt giữ (mà không thể hiện sự chống cự) vào tối Chủ nhật, họ đã được chở tới Cracow và đã bị hỏi cung sơ bộ.

Cảnh sát Ba Lan cho biết: sau khi bị đánh cắp, hàng chữ dài 5m đã bị cắt ra làm 3 mảnh, vì không thể giữ nguyên như thế và mang đi. Nó đã được tìm thấy trong 1 khu rừng ở miền Bắc Ba Lan.

Nguồn tin của đài thương mại RMF FM (Ba Lan) cho rằng, vụ trộm được tiến hành theo đặt hàng của một "nhà sưu tập mê nghề", thông qua mạng Internet. Tin này chưa được xác nhận một cách chính thức.


Một trong 5 nghi can bị bắt giữ

Sau vụ trộm, Ban lãnh đạo Bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau đã đưa ra những phương pháp mới để đảm bảo an ninh trong trại. Vụ trộm nói trên đã bị giới lãnh đạo Châu Âu và Israel nghiêm khắc lên án.

Theo lệnh của người Đức, hàng chữ trên được những tù nhân Ba Lan đầu tiên - đến trại cuối năm 1940, đầu 1941 - làm ra. Tối thiểu, đã có 1,3 triệu người (đại đa số là người gốc Do Thái) bị phát-xít Đức đày ải tại Auschwitz.

Con số những nạn nhân bị sát hại, thiệt mạng ở Trại tử thần là chừng 1,1 triệu (960 ngàn người gốc Do Thái - trong số đó chừng 400 ngàn người Hungary gốc Do Thái -, 70-75 ngàn Ba Lan, 21 ngàn Tzigane, 15 ngàn tù binh Liên Xô và 10-15 ngàn tù nhân thuộc các sắc tộc khác).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo "Tự do Nhân dân"