Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÌM RA LÝ DO TẠI SAO VACCINE CỦA ASTRAZENECA GÂY RA HUYẾT KHỐI

(NCTG) Các nhà khoa học Đức đã tìm ra lý do tại sao tiêm vaccine AstraZeneca có thể gây ra cục máu đông. Trước đây, các chuyên gia đã quan sát thấy rằng phản ứng miễn dịch do vaccine tạo ra có thể gây ra vấn đề, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết chính xác quá trình này có thể diễn ra như thế nào.
Vaccine AstraZeneca đang bị “tẩy chay” toàn diện vì bị xem là đã gây ra một số ca huyết khối - Ảnh: Varga György (MTI)
Một nghiên cứu - trước mắt chưa được bình duyệt - vừa được xuất bản trên trang “Research Square” viết rằng một trong những thành phần của vaccine có thể góp phần cho sự hình thành của cục máu đông.

Theo các nhà nghiên cứu, một quy trình gồm 2 bước có thể dẫn đến sự hình thành của huyết khối trong cơ thể. Giai đoạn đầu, các thành phần của vaccine tiếp xúc với các tiểu cầu. Khi đó, các tiểu cầu được kích hoạt và “phát tán” các tín hiệu hóa học trong cơ thể, dẫn đến sự tăng cường của phản ứng miễn dịch.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá nhiều tiểu cầu được kích hoạt, khiến hệ thống miễn dịch về cơ bản bị “quá tải”. Ngoài ra, các tín hiệu kích hoạt những “tế bào B”, và loại tế bào này về sau tạo ra kháng thể chống lại yếu tố tiểu cầu PF4.

Các kháng thể này sau đó liên kết với các tiểu cầu. Cho đến đây, mọi thứ chưa phải là vấn đề vì điều này có thể xảy ra với các loại vaccine khác. Vấn đề bắt đầu ở chỗ AstraZeneca có một thành phần tên là EDTA (chất kháng đông) làm tăng khả năng thẩm thấu của các mạch nhỏ.

Điều này cho phép các tiểu cầu và các kháng thể tích tụ xung quanh chúng có thể xâm nhập vào sự vận hành của máu. Tại đây, trong một số trường hợp rất hiếm hoi, chúng khởi động các quá trình viêm cấp tính và dẫn đến sự hình thành các cục máu đông.

Sự hình thành máu đông có thể được ngăn ngừa bằng cách tiến hành điều trị nhanh chóng và có mục tiêu, sau một thời gian thì quá trình miễn dịch tự động gây nên các cục máu đông sẽ tự chấm dứt, theo các chuyên gia.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Andreas Greinacher cũng được hỏi theo ông, làm sao có thể sản xuất vaccine an toàn hơn. Ông gợi ý rằng việc loại trừ và thay thế EDTA có thể giải quyết được vấn đề, nhưng không biết liệu nhà sản xuất có khả năng làm như vậy hay không.

Trả lời câu hỏi tại sao phụ nữ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi huyết khối, Andreas Greinacher cho biết theo ông, điều này một phần là do đa số các nhân viên y tế là những người có liên quan và khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, họ là những người được chích ngừa chủ yếu bằng vaccine AstraZeneca.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu nói thêm rằng hormone cũng có thể đóng một vai trò nào đó, cũng như thực tế là phụ nữ thường dễ mắc các bệnh tự miễn dịch hơn.

Hiện vẫn chưa biết chính xác điều gì có thể gây ra cục máu đông trong vaccine của Johnson & Johnson vốn không chứa EDTA. Tuy nhiên, trong trường hợp của AstraZeneca, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dầu có những ca huyết khối hiếm gặp, việc chích ngừa có nhiều ưu điểm hơn là bất lợi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh