Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THƯỢNG VIỆN MỸ BỎ PHIẾU VỀ TÂN ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI HUNGARY

(NCTG) Ngày 1-12 tới, sau Đại lễ Tạ Ơn ở Mỹ, Thượng viện nước này sẽ bỏ phiếu đối với bà Colleen Bell, người được Tổng thống Barack Obama chỉ định vào cương vị tân đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary.

Ứng viên đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest, bà Colleen Bell - Ảnh: Handout


Theo bản tin trên tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn” (Washington Post) được Hãng Thông tấn Hungary MTI đưa lại, việc đưa vấn đề bỏ phiếu đối với ứng viên đại sứ vào chương trình nghị sự của Thượng viện vào thời điểm này cho thấy, ông Harry Reid, nhà lãnh đạo khối đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ hy vọng rằng bà Colleen Bell sẽ nhận được 51 lá phiếu cần thiết để qua được “cửa ải” này.

Bởi lẽ, dưới thời Obama, có một “tập tục” được tăng cường, theo đó tổng thống sẽ “trả ơn” những người từng ủng hộ bằng cách cắt cử họ đi làm công tác ngoại giao ở nước ngoài, tuy nhiên không phải ai cũng đáp ứng được những điều kiện cần thiết cho cương vị ấy. Chẳng hạn, bà Colleen Bell đã tỏ ra kém cỏi tại cuộc thẩm vấn tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện diễn ra vào tháng 2 vừa rồi.

Cụ thể, khi được hỏi về những lợi ích chiến lược của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ tại Hungary, bà Colleen Bell đã ấp úng và không đưa ra được câu trả lời “tử tế” nào. Cũng trong dịp đó, một nhân vật khác là George Tsunis đã trả lời sai một số câu hỏi căn bản liên quan đến Na Uy, quốc gia mà ông đang là ứng viên đại sứ. Tuy nhiên, cả hai vẫn được Thượng viện “cho qua”, để đến một thử thách mới vào đầu tháng 12 này.

Theo những thông tin chính thức, bà Colleen Bell (sinh năm 1967) là một nhà sản xuất phim, từ năm 2012 phụ trách hãng Bell-Philips Television Productions Inc. Đối với công chúng, bà thường được biết đến như nhà sản xuất bộ phim “The Bold and the Beautiful”, một trong những serie phim truyền hình thể loại “opera soap” thành công và được ưa thích nhất của Mỹ.

Là người ủng hộ những hoạt động về môi trường, nghệ thuật và xã hội, bà Colleen Bell phụ trách việc vận động cử tri quyên góp tài chính cho Tổng thống Barack Obama trong chiến dịch tranh cử. Nhiều người cho rằng vì vậy mà nhà sản xuất phim truyền hình này đã được ông Obama chỉ định vào cương vị đại sứ hôm 6-11-2013, cho dù Colleen Bell đã phải chịu không ít tai tiếng do kiến thức ngoại giao bị coi là hạn hẹp của bà.

Quý vị hãy đề nghị nhà sản xuất phim “opera soap” này, rằng thay vì Budapest, bà hãy phụng sự tổ quốc ở nơi khác và bằng cách khác!” - tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn” (Washington Post) nặng lời. Còn tổ chức uy tín American Foreign Service Associaton (AFSA) quy tụ các nhà ngoại giao thì gửi thư tới Thượng viện Mỹ yêu cầu loại bỏ bà Colleen Bell cùng hai ứng viên khác trên cương vị đại sứ.

Một thực tế là trong chiến dịch tranh cử họ đã có vai trò quyên góp tài chính, nhưng họ không hề có được kiến thức tối thiểu cần thiết cho cương vị một nhà ngoại giao, và điều này khiến họ trở nên nực cười trước mắt công luận rộng rãi. Không chỉ ở Mỹ, mà ở nước ngoài nữa!” - AFSA viết, và nói thêm rằng nếu được bổ nhiệm, các đại sứ sẽ bắt đầu công việc tại nhiệm sở trong trạng thái vô cùng yếu kém.

Người tiền nhiệm của bà Colleen Bell ở Hungary - nữ đại sứ Eleni Tsakopoulos Kounalakis chấm dứt nhiệm kỳ vào tháng 7 năm ngoái. Kể từ đó, trong hơn một năm trời, công việc của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary do Đại biện Lâm thời M. André Goodfriend phụ trách. Là một nhà ngoại giao cứng cỏi, chính ông là người đã gây nên nhiều tình huống căng thẳng, khó xử và dở khóc dở cười cho chính phủ Hungary...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp