Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG ĐỨC GIỮ QUAN ĐIỂM THÂN TỴ NẠN

(NCTG) Cần tiếp tục giảm số người tỵ nạn tới Đức, và phải ngăn chặn, không cho con số ấy gia tăng vào mùa xuân - bà Angela Merkel nhấn mạnh, và thúc giục một giải pháp toàn Liên Âu cho vấn đề tỵ nạn.
Angela Merkel không lùi bước, dù tỷ lệ ủng hộ bà thuyên giảm trầm trọng do chính sách tỵ nạn cởi mở của vị thủ tướng
Trong cuộc họp hôm nay, thứ Bảy 30-1-2016 của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) do chính Thủ tướng Đức làm Chủ tịch, bà Angela Merkel khẳng định, những người tỵ nạn vì chiến tranh sẽ phải hồi hương một khi chiến sự tại tổ quốc họ chấm dứt.

Bà Merkel cũng nói thêm, đa số người tỵ nạn qua Đức trong năm ngoái chỉ được bảo hộ tạm thời, nghĩa là quy chế dành cho họ không phải là tỵ nạn chính trị vĩnh viễn. Bên cạnh đó, Angela Merkel vẫn không quên giải pháp phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch.

Thủ tướng Đức không hài lòng với sự hợp tác tại Liên Âu trong vấn đề tỵ nạn, và tiếp tục giữ quan điểm cho rằng chỉ có thể xử lý với giải pháp toàn EU, bằng cách chia người tỵ nạn cho các quốc gia thành viên, phương thức bị khối Trung Âu (Visegrád 4) phản đối.

Angela Merkel lưu ý, việc đóng cửa biên giới và sự tan rã của “Không gian phi thị thực Schengen”, nước Đức có thể phải chịu những tổn thất nghiêm trọng về kinh tế. Bà nhấn mạnh, cần củng cố sự bảo vệ đường biên giới ngoài của Liên Âu vì lý do an ninh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng nói thêm: bà hiểu các nước thành viên ở Đông Âu không thể chịu được gánh nặng như Đức, nhưng khi một nước thuộc Liên Âu không chịu tiếp nhận người Hồi giáo, thì khi đó họ đã vi phạm những giá trị chung của Châu Âu.

Đồng thời, Angela Merkel vẫn tiếp tục cho rằng bà không thể hiểu nổi, tại sao Liên Âu với 500 triệu cư dân không thể tiếp nhận một triệu người Syria. “Điều này không cho thấy một hình ảnh gì khá khẩm về châu lục chúng ta”, Thủ tướng Đức diễn đạt.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu