Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


QUỐC GIA CUỐI CÙNG TẠI CHÂU ÂU NHIỄM COVID-19

(NCTG) Montenegro cầm cự được cho tới ngày 17-3, nhưng rốt cục Coronavirus cũng xuất hiện ở quốc gia nhỏ bé vùng Balkan! Lập tức, đất nước ít dân nhất trong khu vực Đông Âu này quyết định đưa ra hàng loạt những biện pháp đã được chuẩn bị sẵn.
Xếp hàng trước một cửa hiệu tại thủ đô Podgorica, ngày 16-3-2020 - Ảnh: Savo Prelevic (AFP)
Như vậy Coronavirus đã có mặt tại tất cả các quốc gia Châu Âu, khi tại đất nước từng là thành viên của Liên bang Nam Tư này có hai bệnh nhân lây nhiễm. Tức thì, Thủ tướng Duško Marković tuyên bố những biện pháp bảo vệ sức khỏe dân chúng, gồm:

- Đình chỉ hệ thống giao thông công cộng, kể cả xe buýt và tàu hỏa.

- Hoãn tất cả các sự kiện thể thao trong nhà và ngoài trời.

- Đóng cửa mọi cơ sở giải trí, kể cả bể bơi.

- Đóng cửa các tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện.

Chính phủ Montenegro cũng đề nghị người dân tạm hoãn các lễ cưới, còn đám tang thì chỉ tổ chức giản tiện, chỉ trong nội bộ gia đình nhỏ.

Các cửa hiệu thực phẩm cũng được nhận chỉ thị hàng ngày, trong hai tiếng đầu tiên sau khi mở cửa chỉ phục vụ người cao tuổi và người khuyết tật.

Sau khi phát hiện hai ca dương tính với Coronavirus, đã có 390 người bị cách ly và theo dõi tại đất nước có 600 ngàn dân này.

Montenegro đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khi Coronavirus xuất hiện tại đây. Ngày 13-3, nước này đã đóng biên giới trước người nước ngoài, các sự kiện diễn ra tại nơi công cộng và thu hút đông người cũng đã bị cấm từ trước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh