Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


QUÂN LY KHAI THIẾT LẬP CĂN CỨ MỚI TẠI DONETSK

(NCTG) Phiến quân ủng hộ Nga dựng rào chắn trên đường phố để chuẩn bị tạo căn cứ mới tại Donetsk, thành phố có một triệu cư dân. Đây là động thái mới nhất của những phần tử chủ trương ly khai ở Ukraine sau khi mất “thành lũy” ở TP Sloviansk, thất bại tồi tệ nhất của họ kể từ tháng Ba năm nay.


Tại trung tâm Donetsk thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng súng nổ. Chính phủ Kiev cho biết sẽ hành động nhanh chóng và mạnh mẽ hơn để giải phóng phần còn lại hiện đang bị phiến quân kiểm soát.

Trước khi quân đội chính phủ tấn công như dự định, ba cây cầu dẫn vào thành phố Donetsk đã bị phá hủy. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ này nhưng theo truyền thông Ukraine vụ sập cầu do phiến quân ly khai thực hiện.

Một nhà báo cho biết các “thường dân” (chiến binh khoác áo dân thường) đang chuẩn bị chiến đấu: “Trong thời điểm này chưa có những trận đấu súng nhưng mọi người rất sợ hãi. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa, những chi nhánh ngân hàng ngừng giao dịch”.

Phiến quân ly khai bị thất thủ tại các thành phố Sloviansk và Kramatorsk đã tái tập trung lực lượng tại Donetsk. Một tuyến đường sắt tại làng Novobakhmutivka bắc ngang qua đường chính ra khỏi thành phố đã bị đánh sập, khiến những toa hàng lớn giờ bị treo lơ lửng trên không. Một nhân chứng nói với hãng tin AP rằng ông đã nhìn thấy một nhóm người đàn ông ngụy trang chui vào một chiếc ôtô và đi về phía Donetsk ngay trước khi cây cầu bị sập sau vụ nổ.

Hai cây cầu khác tại làng Zakitne và Seleznevka trên con đường dẫn từ Sloviansk đến Donetsk cũng đã bị phá hủy. Việc sửa chữa phải mất tới hơn một tháng.

Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine, ông Mykhaylo Koval cho biết quân đội chính phủ đang chuẩn bị để tiếp tục các chiến dịch chống lại lực lượng ly khai. “Hai thành phố lớn là Donetsk và Lugansk sẽ bị phong tỏa toàn bộ. Điều này đã nằm trong kế hoạch, chiến lược được vạch ra và đã được phê duyệt”, ông Koval nói. “Biện pháp phong tỏa sẽ dẫn đến việc lực lượng ly khai và bọn cướp buộc phải hạ vũ khí”.

Trong khi đó người giàu nhất Ukraine, ông trùm Rinat Akhmetov đã đề nghị chính phủ không ném bom thành phố Donetsk và khu vực Donbass. Ông Akhmetov cho rằng lực lượng chính phủ nên kiềm chế trong hoạt động tại phía Đông Ukraine. “Không được ném bom vào Donetsk và Donbass. Không được phá hủy thành phố, thị trấn và cơ sở hạ tầng” - ông Akhmetov nói với Ukraine TV. “Chúng ta phải tránh gây thương vong cho thường dân”.



Hiện nay chưa biết bao nhiêu phần trăm cư dân hai thành phố Donetsk và Lugansk ủng hộ phiến quân ly khai. Tuy nhiên, vào Chủ nhật vừa rồi, khoảng một ngàn người đã tham gia biểu tình tại quảng trường trung tâm thành phố. Ngày thứ Hai, nhiều người đã thành lập các trạm kiểm soát để kiểm tra phương tiện giao thông trên đường phố.

Sự hiện diện của những người này đã được chính quyền địa phương cảnh báo: “Có những người đàn ông trong trang phục ngụy trang và mang theo vũ khí trên đường phố. Chúng tôi yêu cầu người dân không tham gia, tránh gây sự với họ, và phải rất cẩn thận”. “Bầu không khí hiện nay rất căng thẳng. Không có triển vọng nào cho tương lai. Bạn đi ngủ hay thức đều trong trạng thái báo động” - Konstantin, một đầu bếp 28 tuổi nói.

Phát biểu với các nhà báo vào thứ Hai, Anton Herashchenko, cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói rằng tinh thần của phiến quân là “cực kỳ thấp”: “Họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, bị lừa dối”. Phóng viên đặt câu hỏi, tại sao lực lượng chính phủ đã không công kích phiến quân khi họ lái xe đi bỏ chạy đến Donetsk? Vị cố vấn đáp: “Có thể trong đoàn xe có con tin. Phiến quân ly khai muốn dùng dân thường làm lá chắn sống”.

Ông cho biết biên giới đã được quân đội bảo vệ, chống lại bất kỳ sự thâm nhập nào từ Nga. “Nếu bất cứ xe bọc thép hay xe tải Kamaz từ Nga tràn sang, họ sẽ bị phá hủy bằng máy bay hoặc bằng hỏa lực pháo binh” - Herashchenko nói.

Tại TP Sloviansk, quốc kỳ Ukraine đã thay thế lá cờ Nga trên đỉnh tòa nhà hành chính. Khoảng hai trăm cư dân xếp hàng ở quảng trường trung tâm vào ngày Chủ nhật vừa rồi để nhận thịt, khoai tây, hành tây và bánh mì được quân đội phân phát. “Tất cả mọi thứ bây giờ đã khác. Đêm nay là đêm đầu tiên không có pháo kích” - Mikhail Martynenko, một bảo vệ 58 tuổi nói. “Mọi người đang trong tâm trạng tốt hơn, đường phố có nhiều người đi lại”.

Chiến thắng của quân chính phủ tại TP Sloviansk đã chính thức loại cuộc đàm phán hòa bình ra khỏi bàn nghị sự. (Trước đó, một cuộc họp của cái gọi là “nhóm liên lạc” liên quan đến Ukraine và Nga đã được lên kế hoạch cho ngày cuối tuần, theo một thỏa thuận tại Berlin tuần trước, để thảo luận về các điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn).

Trên trang chủ, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cho biết: các đại diện cấp cao Ukraine, Nga và OSCE đã gặp nhau tại Kiev vào hôm qua, Chủ nhật 6-7-2014, mặc dù các nhà lãnh đạo ly khai không xuất hiện để tham dự.

Tác giả bài viết: Thanh Trúc tổng hợp, từ Kharkiv (Ukraine)