Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PUTIN CHO SỬ DỤNG BOM CHÂN KHÔNG

(NCTG) Trong khi phái đoàn của Nga và Ukraine đang họp ở biên giới Belarus, quân Nga vẫn điên cuồng tấn công các thành phố của Ukraine. Đăc biệt Nga đã cho sử dụng bom chân không, vi phạm Công ước Geneva.
Những loại vũ khí sát thương có sức công phá khủng khiếp - mà sự áp dụng chúng bị công pháp quốc tế coi là diệt chủng, chống nhân loại - đã được dùng trong cuộc chiến Ukraine? - Ảnh: Leonid Faerberg
Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Markarova cho biết Nga đã sử dụng một quả bom chân không vào hôm thứ Hai 28/2/2022 trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Oksana Markarova đã kêu gọi các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn khi đất nước của bà chống lại một “cuộc chiến tranh tàn bạo”.

Bà nói: “Ngày nay họ đã sử dụng bom chân không, thứ thực sự bị cấm bởi Công ước Geneva”. “Sự tàn phá mà Nga đang cố gắng gây ra cho Ukraine là rất lớn”.

Bom chân không sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ ở nhiệt độ cao, thường tạo ra một làn sóng nổ có thời gian dài hơn đáng kể so với một vụ nổ thông thường.

Bà Oksana Markarova cho biết Ukraine đang làm việc tích cực với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc hội để có thêm vũ khí và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. “Họ nên trả giá, họ nên trả một giá đắt”, đại sứ nói.

Nhà Trắng phản ứng lạnh lùng trước đề xuất của Volodymyr Zelensky về khu vực cấm bay đối với các chuyến bay của Nga qua Ukraine, nói rằng sự tham gia của Mỹ vào một động thái như vậy sẽ tương đương với một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Đây là vấn đề rất nguy hiểm, vì như thế, Mỹ sẽ phải bắn hạ nếu máy bay của Nga bay vào khu vực cấm bay. 

Putin hiện tại đang ở thế tiến thoái lưỡng man, cho nên có thể sẽ liều lĩnh và điên rồ hơn gây thêm nhiều tội ác cho nhân dân Ukraine.

Tác giả bài viết: Thành Lê, từ Hoa Kỳ