Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁT HIỆN MỘ TẬP THỂ TẠI MỘT TẦNG HẦM Ở MOSCOW

(NCTG) Tại tầng hầm một tòa nhà di tích tại trung tâm thủ đô Moscow (Liên bang Nga), gần trụ sở KGB (Cục An ninh Quốc gia Liên Xô) thời xưa, mới đây, trong khi trùng tu tòa nhà, một ngôi mộ tập thể đã bị phát hiện.

Đại bản doanh của KGB - cơ quan mật vụ chính trị Liên Xô - tại quảng trường Lubyanka, Moscow

Tại chi nhánh ở Moscow của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, khi đặt câu hỏi về xuất xứ 34 nạn nhân mà thi thể mới được tìm thấy, Hãng Thông tấn Interfax được biết: để đưa ra những chi tiết cụ thể, còn cần vô số điều tra, nhưng theo các thông tin ban đầu, có thể thấy rằng các nạn nhân đã bị bắn chết trong thập niên 30 thế kỷ trước. Trên các hộp sọ, vẫn còn thấy dấu đạn bắn ở khoảng cách rất gần. Ngoài các bộ xương, một khẩu súng lục chưa rõ nhãn hiệu cũng được tìm thấy.

Tòa nhà Sheremetievsky Podvor, nơi ngôi mộ tập thể được phát hiện, được xây trong thế kỷ XIX và thuộc hàng những di tích văn hóa của thủ đô Moscow. Nhà nằm tại phố Nikolskaya, cũng là nơi kết thúc của tòa đại bản doanh KGB một thời. Tại cơ quan quản lý các di tích được bảo vệ, giới quan chức cho biết: trước khi trùng tu các khu nhà lịch sử, các chuyên gia bao giờ cũng xem xét rất kỹ lưỡng, nhưng lần này họ không tìm được gì đáng để ý. Điều này cũng dễ hiểu, vì các bộ xương nằm dưới sàn tầng hầm. Một quan chức cho rằng, “có lẽ các công nhân đã tìm thấy phòng thi hành án”.

Ngôi nhà Sherementievsky Podvor được xây dựng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nằm ở góc phố Nikolskaya và ngõ Bolshoi Cherkatsky, từng là nơi làm việc của Ban quản trị Công ty “Brochar & Co”, nơi chứa hàng và cửa hàng của công ty này

Một cuộc điều tra được khởi động nhằm tìm kiếm một sô thông tin như các nạn nhân là ai, họ bị giết bao giờ, ai là thủ phạm, v.v… Sự kiện này không phải là “độc nhất vô nhị” tại thủ đô của Liên bang Nga: 5 năm trước, tại tòa nhà của Tòa án Tối cao tại phố Povarskaya, người ta cũng tìm thấy những bộ xương.

Thời kỳ “Đại khủng bố” cuối thập niên 30 thế kỷ trước, hàng triệu người đã bị tù đày và giết hại ở Liên Xô.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI