Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁT BIỂU HỖN HÀO VỀ HOLOCAUST, PHẢI “CHỊU TRẬN”

(NCTG) Một lãnh tụ của đảng cực hữu “Sự lựa chọn khác cho nước Đức” (AfD), do có lời lẽ khiếm nhã liên quan tệ diệt chủng holocaust, nên đã bị một nhóm nghệ sĩ dựng một bản sao của Đài tưởng niệm các nạn nhân holocaust Châu Âu ở Berlin ngay trước tư gia của ông ta.
Ảnh: Reuters
Ngày 17-1 năm nay, ông Björn Höcke có một phát biểu gây nhiều tai tiếng ở TP. Dresden, trong đó ông ta giục giã cần “có một sự thay đổi 180 độ” trong chính sách hồi tưởng quá khứ. Nhân đó, vị chính khách cực hữu này nói thêm, Đài tưởng niệm các nạn nhân holocaust Châu Âu ở Berlin là “đài tưởng niệm nhục nhã”.
   
Trong nội bộ đảng AfD, một chính đảng mới đây đã đạt tỷ lệ ủng hộ khá cao trong kỳ bầu cử Quốc hội Đức, Höcke đã bị cảnh cáo. Một nhóm nghệ sĩ mang tên “Vẻ đẹp Chính trị” (Zentrum für politische Schönheit - ZPS) thì đi xa hơn, khi một số nhà hoạt động của nhóm đã dựng một bản sao của Đài tưởng niệm Berlin ngay cạnh ngôi nhà của vị chính khách ở Bornhagen.
 
Đài tưởng niệm các nạn nhân holocaust Châu Âu ở Berlin
Đài tưởng niệm các nạn nhân holocaust Châu Âu ở Berlin

ZPS tuyên bố rằng, muốn họ dỡ bản sao này, ông Björn Höcke phải quỳ gối và xin lỗi trước Đài tưởng niệm ở Berlin, hoặc ít nhất là trước bản sao của đài tưởng niệm nói trên ở trước nhà ông, cho những tội lỗi mà phát-xít Đức đã gây ra trong Đệ nhị Thế chiến. Các nhà hoạt động thuộc ZPS cũng cho hay, họ đã thu được một phần ba số tiền để có thể lưu giữ tác phẩm của họ, từ nay tới cuối năm 2019, cạnh nhà vị chính khách.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp