Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁP VÀ ĐỨC SẼ CÒN KHỐN ĐỐN BỞI DỊCH BỆNH

(NCTG) Một nhóm nghiên cứu hàng đầu của Pháp cho rằng nước này có thể đánh mất sự kiểm soát trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vào bất cứ lúc nào, trong khi, theo lãnh đạo Công đoàn Y tế Đức, ở Đức đã bắt đầu làn sóng thứ hai của đại dịch.
Minh họa: AFP
Theo “Guardian”, Hội đồng Khoa học của chính phủ Pháp tiên đoán rằng làn sóng tiếp tới của Covid-19 sẽ tới vào mùa thu hay mùa đông, và mặc dù tình hình hiện tại là ổn, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể hình dung ra một kịch bản, mà sự kiểm soát tuột khỏi tay chính quyền.

Thời gian gần đây, virua lan truyền mạnh mẽ hơn, vì người dân ít tuân thủ sự giãn cách xã hội và nhiều biện pháp phòng chống không còn được thực hiện”, nhóm nghiên cứu nói trên khẳng định, và nhấn mạnh rằng, không loại trừ khả năng dịch bệnh lại bùng phát ngay trong mùa hè.

Tại Pháp, ba ngày qua, chính quyền phát hiện thêm 3.376 ca lây nhiễm mới bởi Coronavirus, và con số bệnh nhân phải điều trị ở phòng hồi cức cấp cứu ngày càng tăng. Cũng trong khoảng thời gian 72 giờ qua, có 29 bệnh nhân qua đời vì dịch Covid-19 tại đất nước có 67 triệu cư dân này.

Trong một diễn biến khác, theo bà Susanne Johna - Chủ tịch Công đoàn Marburger Bund hội tụ các bác sĩ Đức, làn sóng thứ hai của Covid-19 đã khởi động ở nước này và nếu không để tâm đúng mực, những thành công ban đầu trong phòng chống dịch bệnh sẽ không còn giá trị gì!

Chúng ta đang trong làn sóng thứ hai, với con số các ca lây nhiễm tăng dần từ từ”, bà nói với tờ “Augsburger Allgemeine” và nhận xét: vẫn tiếp tục cần tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, duy trì cự ly an toàn và đeo khẩu trang, cho dù người dân đang muốn trở lại với nếp sống trước đây.

Tại Đức, trong một ngày, có thêm 879 ca lây nhiễm mới được phát hiện, và con số tử vong tới nay đã là 9.156. Cuối tuần trước, gần 20 ngàn người thuộc đủ thành phần tư cực tả đến cực hữu đã tập trung ở thủ đô Berlin để biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19.
 
Biểu tình phản đối các quy định thắt chặt nhằm phòng chống dịch Covid-19 tại Berlin, CHLB Đức - Ảnh: Markus Schreiber (AP)
Biểu tình phản đối các quy định thắt chặt nhằm phòng chống dịch Covid-19 tại Berlin, CHLB Đức - Ảnh: Markus Schreiber (AP)

Còn ở nước láng giềng Ba Lan, thành viên lớn nhất và đông dân của liên minh V4 (Visegrád 4) quy tụ các nước cộng sản cũ ở vùng Đông - Trung Âu trong một tuần đã 4 lần lập kỷ lục về con số các ca lây nhiễm mới được phát hiện: riêng thứ Ba 4-8, nước này đã ghi nhận 680 ca. 

Chính quyền Ba Lan đang trù liệu để đưa ra những biện pháp thắt chặt mới, chẳng hạn công dân nước này khi về nước cần phải trải qua xét nghiệm Coronavirus, và hành khách đến từ một số quốc gia, sau khi nhập cảnh phải cách ly.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh