Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỐC WHISKY ĐỂ NGỪA BỆNH CÚM H1N1

Căn bệnh cúm mới lan nhanh trên thế giới, trở thành đại dịch toàn cầu, mang theo những suy nghĩ sai lầm về căn bệnh. Chẳng hạn, các cổ động viên (CĐV) tuyển Nga, khi cùng đội tuyển sang Wales dự vòng loại World Cup 2010, đã chọn một phương pháp ngừa bệnh rất đặc thù cho những chú gấu Nga: suốt ngày họ uống whisky để tránh khuẩn A/H1N1.

Những CĐV Nga này chắc chắn không sợ gì virus A/H1N1 - Ảnh: Reuters

Khích lệ việc chè chén này, ông Alexander Sprugin, Chủ tịch Hội Cổ động viên Đội tuyển Liên bang Nga, khẳng định: “Uống thật nhiều loại whisky của xứ Wales sẽ chữa lành tất cả những triệu chứng của bệnh cúm mới, thành thử chúng tôi khuyên các CĐV: chớ sợ vi khuẩn, uống được càng nhiều whisky càng tốt, sẽ không có vấn đề gì cả!

Nhiều cư dân Hungary thì lại chọn một cách đơn giản để ngừa cúm A/H1N1: cứ thấy ai có vẻ nhiễm cúm là tránh càng xa càng tốt. Chẳng hạn, người dân vùng Balástyai, khi nghe tin một người trong vùng bị ốm sau khi từ đảo Zakinthos trở về, đã “tẩy chay” cả gia đình ông này.

Hệt như đối với những người bị hủi thời Trung cổ, ông chủ gia đình bị mất hết đơn đặt hàng này đến đơn đặt hàng khác, còn bà vợ chỉ được vào các cửa hàng nếu đeo khẩu trang (người châu Âu hầu như không bao giờ dùng khẩu trang). Ngay cả khi các bác sĩ xác nhận rằng họ hoàn toàn khỏe mạnh, định kiến nói trên vẫn không chấm dứt.

Nhà tâm lý học Almásy Kitti, khi được hỏi về hiện tượng này, cho hay: “Cả hai đều là những phản ứng tự nhiên. Con người luôn ngần ngại trước những chuyện mà họ không nắm bắt được và tìm cách kháng cự lại nó.

Huyền thoại của whsiky và những “thần dược” khác cũng do chính chúng ta nghĩ ra vì chúng ta cần niềm tin, rằng có thể phòng ngừa được căn bệnh này.

Còn “tẩy chay” cũng có cơ sở là sự sợ hãi và đáng tiếc là trong chuyện này, các bộ phim có nội dung về những căn bệnh có sức tàn phá khủng khiếp cũng đóng vai trò lớn”.

Đây cũng là lý do khiến nhiều người nghĩ rằng, cúm A/H1N1 là một căn bệnh chết người, và rằng nó đã và sẽ gây tử vong hàng loạt trên phạm vi toàn cầu. Bởi lẽ, báo chí và truyền thông nhiều khi đã chạy theo cách đưa tin một chiều, chỉ hướng tới những sự kiện giật gân.

Trong khi, giới y học đã xác nhận rằng dịch cúm mới không hề có gì thật nguy hiểm hơn cúm mùa thông thường. Đa số các bệnh nhân nhiễm khuẩn A/H1N1 đều khỏi mà không để lại hậu quả gì, nếu được điều trị kịp thời và đúng cách.

Về con số tử vong, kể từ lúc bắt đầu xuất hiện hồi tháng 4 cho đến ngày 5-8, virus cúm A/H1N1 đã gây ra cái chết của 1.154 người. Xét trong trường hợp một đại dịch toàn cầu như A/H1N1, con số đó không hề là nhiều so với những loại cúm thông thường khác.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo “Bors”