Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỔ SÚNG TẠI TRUNG TÂM STRASBOURG

(NCTG) Jávor Benedek, một dân biểu Nghị viện Châu Âu của Hungary chỉ cách hiện trường vụ nổ súng tại trung tâm TP. Strasbourg vào góc phố, khi ông nghe những tiếng nổ. Theo những thông tin mới nhất, đã có 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng trong vụ sả súng ở ngay gần khu chợ Noel.
Ảnh: Vụ nổ súng rất gần khu chợ Giáng sinh nổi tiếng của Strasbourg - Ảnh: Frederick Florin (AFP)
Vụ nổ súng xảy ra vào lúc gần 8h tối thứ Ba 11-12, thủ phạm giả định là Chérif C., một người đàn ông 29 tuổi, theo tin của tờ “Le Figaro”. BFM TV thì cho hay, trước đây đương sự đã lọt vào tấm ngắm của nhà chức trách, và có tên trong danh sách những kẻ bị tình nghi khủng bố. Nghi can được cho là hay lui tới những nơi tụ tập của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Nhiều tờ báo Pháp khẳng định, lực lượng hiến binh đã tiến hành khám nhà Chérif C. vào sáng thứ Ba, khi đó đương sự không có nhà và dường như chính quyền đã tìm thấy nhiều lựu đạn tại đó. Một nguồn tin cảnh sát cho hay, thủ phạm vụ nổ súng đã bị thương trong cuộc đọ súng với quân đội trước khi chạy thoát, và Thị trưởng Roland Ries đề nghị mọi cư dân hãy ở nhà để tránh nguy hiểm.
 
Cảnh sát túc trực tại mọi ngả đường phố cổ Strasbourg - Ảnh: Vincent Kessler (Reuters)
Cảnh sát túc trực tại mọi ngả đường phố cổ Strasbourg - Ảnh: Vincent Kessler (Reuters)

Hiện tại, Cơ quan Công tố Chống khủng bố đã giám sát vụ việc. Cảnh sát vây kín hiện trường vụ nổ súng, tàu điện cũng ngừng chạy. Ngay gần đó, hội  chợ Giáng sinh tại quảng trường trung tâm Kléber - một trong những khu chợ Noel nổi tiếng nhất Châu Âu - cũng bị đóng cửa. Khán giả tại Nhà hát Opera và một cung thể thao bóng chuyền cũng bị giữ lại, không được ra ngoài.

Strasbourg là nơi tọa lạc của trụ sở nhiều định chế Châu Âu, trong đó, đáng kể nhất là Ủy hội Châu Âu (tại Dinh Châu Âu), Tòa án Nhân quyền Châu Âu và Nghị viện Châu Âu. Đặc biệt, Nghị viện Châu Âu nhóm họp trong tuần này, và sau khi vụ nổ súng xảy ra, tòa nhà của Nghị viện cũng được đóng kín, “nội bất xuất ngoại bất nhập”.
 
Nhiều người tìm nơi ẩn náu tại siêu thị Galeries Lafayette - Ảnh: Social Media
Nhiều người tìm nơi ẩn náu tại siêu thị Galeries Lafayette - Ảnh: Social Media

Emmanuel Foulon, một ký giả của Nghị viện viết trên Twitter rằng ki nghe thấy những tiếng súng, ai nấy nằm bẹp trong các nhà hàng và bầu không khí rất hỗn loạn. Nhiều người thấy cảnh sát vũ trang chạy ngoài phố. Dân biểu Nghị viện Châu Âu của Hungary, ông Jávor Benedek cũng chạy trú ẩn trong một tiệm ăn, cảnh sát và quân đội vây kín khu vực trung tâm thành phố và không ai có thể ra ngoài được.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được thông báo thường xuyên về diễn tiến của sự kiện. Theo một nguồn tin cảnh sát chưa được xác nhận, có thể số tử vong đã lên tới 4 người.

Cập nhật: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nhanh chóng tới hiện trường và trong họp báo vào hồi 1h30 phút rạng sáng hôm nay, ông cho hay thủ phạm đã nổ súng ở ba địa điểm, sau đó đương sự đọ súng với các quân nhân bảo vệ khu chợ Giáng sinh. Trên đường tẩu thoát, thủ phạm còn đọ súng hai lần với lực lượng an ninh, nhưng rốt cục vẫn chạy thoát.

Theo con số do ông Christophe Castaner đưa ra, có 3 người thiệt mạng, 12 người bị thương trong đó 6 người bị thương nặng. Nghi can là kẻ đã nhiều lần gây án ở Pháp và Đức trong các vụ cướp bóc, tuy nhiên không chắc đây là tấn công khủng bố, theo Thứ trưởng Nội vụ Laurent Nunez. Chưa rõ động lực của vụ nổ súng, và có thể thủ phạm không còn trên đất Pháp, mà đã chạy sang Đức.

Để làm được điều này thật ra không khó, chẳng hạn đương sự chỉ cần tìm cách chạy qua cây cầu mang tên Châu Âu dài 290m bắc ngang sông Rhine, nối Strasbourg với TP. Kehl của nước Đức.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu