Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC “RỬA OAN” TRONG “NGHI ÁN” CƯỠNG DÂM CÔ BÉ LISA

(NCTG) Cô bé Lisa 13 tuổi đã nói dối khi bảo rằng bị những người đàn ông “có ngoại hình có vẻ như Ả Rập” bắt cóc và hãm hiếp, theo thông báo của Viện Công tố Berlin hôm nay, thứ Sáu 29-1-2016.
Biểu tình trước Văn phòng Thủ tướng Đức với khẩu hiệu “Con cái chúng ta đang gặp nguy hiểm” - Ảnh: EPA
Như NCTG đã đưa tin, hôm 11-1, Lisa không trở về nhà sau khi tới trường khiến cha mẹ cô tìm kiếm khắp trong khu vực. Ba mươi tiếng sau, khi xuất hiện, cô bé gốc Nga kể rằng mình bị bắt cóc và cưỡng bức tình dục, và theo lời cô, có thể nghĩ rằng thủ phạm là những người tỵ nạn.

Cho dù những lời kể của Lisa mâu thuẫn với nhau, nhưng kiều dân Nga ở Đức và một bộ phận trong dư luận tin chắc rằng cô bé đã bị những người tỵ nạn hãm hiếp, và rằng cảnh sát Đức muốn ỉm đi câu chuyện nhạy cảm đối với nước này kể từ sự kiện đêm cuối năm ở Köln.

Sau khi báo chí Nga đăng tin, bài rầm rộ, coi như việc cô bé bị hãm hiếp là thực tế, cộng đồng Nga kiều ở Đức đã tổ chức xuống đường biểu tình phản đối, và ở mức cao nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền Đức “đứng về phía người tỵ nạn”.

Tuy nhiên, theo Viện Công tố Berlin thì sở dĩ cô bé bỏ nhà ra đi hôm đó, vì bố mẹ cô được mời tới trường để trao đổi về một số vấn đề liên quan tới cô. Do sợ phụ huynh nên cô đã tới ở nhà một bạn trai 19 tuổi, cảnh sát đã xác nhận điều đó bằng cách đo dữ liệu điện thoại di động của Lisa.

Sau khi khám nhà người bạn trai này, cảnh sát đã tìm thấy một số đồ đạc của Lisa, và anh này cũng thú nhận đúng là cô bé ở lại nhà anh đêm hôm đó. Cơ quan công tố cho hay, giữa hai người không có quan hệ tình dục, và cơ quan điều tra không tìm thấy dấu hiệu phạm pháp về tình dục.

Đây là lý do khiến cảnh sát và cơ quan công tố Đức ngay từ đầu đã khẳng định rằng Lisa không bị bắt cóc và cưỡng bức. Tuy nhiên, có thể đặt câu hỏi nếu vậy tại sao một cuộc điều tra vẫn được khởi tố đối với hai nghi can vì tội danh lạm dụng tình dục, như chính quyền Đức đã thông báo?

Đó là vì cơ quan điều tra Đức có tìm được bằng cứ cho thấy trước khi “mất tích”, Lisa có quan hệ tình dục với (hai) người đàn ông mà trái với những đồn đại được lan truyền, họ không liên quan gì đến làn sóng tỵ nạn hiện tại (một trong hai người là dân Thổ, người kia là gốc Thổ, nhưng sinh tại Đức).

Lisa đã quen họ từ nhiều tháng nay, và mối quan hệ tình dục - theo Viện Công tố - được sự đồng thuận của cả đôi bên, tuy nhiên do cô bé mới 13 tuổi, nên hai người đàn ông nọ - nếu bị chứng tỏ tội trạng - vẫn có thể bị đối mặt với khung hình phạt từ 6 tháng tới 10 năm vì tội lạm dụng tình dục.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu