Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MTI VIẾT VỀ CUỘC TẬP TRẬN CỦA VIỆT NAM TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

(NCTG) “Thứ Hai, vài ngày sau khi giữa Hà Nội và Bắc Kinh lại nổ ra tranh cãi về chủ quyền của hai quần đảo trong khu vực, Hải quân Việt Nam đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 9 giờ” - Hãng Thông tấn Hungary MTI đưa tin.

Hải quân Việt Nam - Ảnh: Báo chí Việt Nam


Truyền thông Hungary hầu như hoàn toàn không để tâm tới những diễn biến căng thẳng tại Biển Ðông trong vòng 2 tuần qua. Ngoại trừ một bản tin sơ sài với độ ngắn kỷ lục (7 dòng) trên nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) cách đây 4 ngày, đây dường như là mẩu tin thứ hai có liên quan tới xung đột Việt Nam - Trung Quốc trên báo chí Hungary.

Bản tin cho hay: “Một sĩ quan hải quân Việt Nam nói rằng kỳ tập trận bắn đạn thật lần này bắt đầu từ khu vực đảo Hòn Ông không có người sinh sống, cách bờ biển Việt Nam chừng 40 cây số. Ông cũng cho biết, đây là cuộc tập trận chuyên môn, sử dụng pháo binh và các vũ khí nổ khác, nhưng tên lửa thì không”.

MTI cũng nhắc lại một động thái cách đây 3 ngày từ phía Trung Quốc: “Khả năng là Bắc Kinh sẽ không hài lòng với cuộc tập trận này. Trong những ngày qua, nước này đã yêu cầu Việt Nam chấm dứt việc đưa tàu thuyền xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải Trung Quốc và gây nguy hiểm cho tính mạng của ngư dân Trung Quốc”.

Cả bản tin ngắn ngủi - và câu kết sau đây - được viết một cách hoàn toàn “trung tính”, không hề đưa thêm thông tin hay bình luận về “cái lý” của đôi bên trong vấn đề chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa: “Từ nhiều năm nay, Trung Quốc và Việt Nam tranh cãi về chủ quyền hai quần đảo - có trữ lượng dầu khí đáng kể - trên biển Nam Trung Hoa”. (*)

(*) “Tự do Nhân dân”, khi đưa lại tin này của MTI, đã “giật tít” “Tập trận, Việt Nam chọc tức Trung Quốc”.

Tác giả bài viết: Trần Lê