Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT PHẦN BA CÁC CA NHIỄM MỚI Ở ÁO LÀ TỪ NƯỚC NGOÀI!

(NCTG) Nước láng giềng Áo cũng đang vật lộn với đại dịch Covid-19 với 303 ca nhiễm mới được ghi nhận vào thứ Bảy 15-8, đây là con số kỷ lục ở quốc gia này kể từ đầu tháng 4-2020, và khoảng một phần ba bệnh nhân vừa về từ kỳ nghỉ hè ở nước ngoài.
Xứ sở du lịch biển Croatia hiện đang là nguy cơ tiềm ẩn về Covid-19 cho các nước trong vùng - Ảnh: Internet
Bộ Y tế Áo cho hay, trước mắt, dịch bệnh chưa mang tính chất hàng loạt, mà mới lan truyền trong các cộng đồng nhỏ và việc lần tìm các “tiếp xúc gần” là có thể và đang được tiến hành. Một quyết định được đưa ra: thắt chặt kiểm tra biên giới, và đưa ra “điều kiện” với người nhập cảnh từ Croatia.

Cụ thể, từ thứ Hai tuần sau, người nhập cảnh Áo từ xứ sở du lịch biển Croatia sẽ bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Coronavirus chủng mới ngay ở cửa khẩu, hoặc phải cam kết là sẽ thực hiện test trong 48h kể từ khi nhập cảnh, và chừng nào chưa có kết quả, sẽ phải cách ly.

Điều này, cho tới nay mới chỉ được chính quyền Áo áp dụng với hành khách đến từ những địa điểm bị coi là đáng lo ngại và rủi do xét về mặt dịch bệnh, như Kosovo, Serbia hay Bosnia và Herczegovina. Đồng thời, trong vòng 1 tuần, người hồi hương từ Croatia có thể đăng ký test miễn phí Covid-19 qua một “đường dây nóng” riêng được thiết lập cho mục đích này, số điện thoại 1450.

Cần nói là một ngày trước đó, Áo cũng đã ghi nhận 282 ca nhiễm mới, tức là cũng ở mức rất cao. Trong một diễn biến có liên quan, tại Anh, tính đến thứ Bảy 15-8, số các ca nhiễm mới trong 5 ngày liền đã vượt mức 1.000 người hàng ngày, và nước này đã có tổng cộng hơn 317 ngàn ca nhiễm Covid-19.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh