Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LITHUANIA CHẤM DỨT ĐỒNG TÍNH Ở NƠI CÔNG CỘNG

(NCTG) Từ tháng 5-2010, cư dân Lithuania không được làm bất cứ điều gì tại nơi công cộng, mà bị coi là “ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần lành mạnh của trẻ em”, đó là quyết định mới đây của Quốc hội nước này.

“Vẫn luôn là vợ chồng”, các cặp “bạn đời” đồng tính ở California tự hào với dòng chũ trên áo phông trong lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ - Ảnh: Lucy Nicholson (Reuters)

Ngược lại với ý muốn của tổng thống Valdas Adamkus, đạo luật bảo vệ trẻ em với nội dung trên đã được thông qua tại Quốc hội với 87 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Như vậy, từ mùa hè sang năm, bất cứ hành vi nào được coi như quảng cáo cho các mối quan hệ đồng tính, song tính hoặc đa phu, đa thê… đều sẽ bị coi là đi ngược lại với luật pháp ở Lithuania.

Việc phê chuẩn đạo luật trên được coi như một bước lùi của quốc gia tại vùng vịnh Baltic này, vì nó dường như đi ngược lại những chuẩn mực của Châu Âu trong sự cảm thông với những xu hướng tính dục chiếm thiểu số.

Luật cũng không rõ ràng vì không đề cập cụ thể tới hình phạt dành cho những kẻ phạm luật, và cũng không định nghĩa chính xác đâu là nơi phải tránh việc quảng cáo những mối quan hệ đó. „Ở nơi mà trẻ em có thể tiếp cận những nội dung ấy”, mạng tin ilga-europe.org trích dẫn sự diễn giải luật, bị cho là mù mờ.

Tận dụng yếu tố này, ông Vlagyimir Simonko, đứng đầu Liên minh những người đồng tính Lithuania đã tuyên bố: dầu bị cấm đoán, sang năm họ sẽ vẫn tổ chức cuộc tuần hành truyền thống của dân đồng tính. Ông cho biết thêm: tổ chức đại diện cho người đồng tính Lithuania sẽ đưa vấn đề này lên Ủy ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu và Liên Hiệp Quốc, vì không thể chấp nhận việc một quốc gia lại có thái độ kỳ thị như thế.

Trong khi Lithuania cấm thể hiện công khai các mối quan hệ đồng tính thì mới đây, Ấn Độ lại cho phép điều này. Theo tin của BBC, một tòa án ở New Delhi đã ra phán quyết cho rằng quan hệ đồng tính là không phạm luật, nếu nó diễn ra với sự chấp thuận của đôi bên.

Sự nhìn nhận nói trên của Tòa án Tối cao New Delhi đã phủ quyết một đạo luật đã hiện hành 148 năm nay (từ thời thuộc địa), theo đó “đồng tính là phản tự nhiên”. Hiện tại, nhiều người Ấn Độ vẫn coi các mối quan hệ đồng tính là bất hợpp háp, cho dù các nhóm bảo vệ nhân quyền Ấn Độ, từ lâu nay, đã quan niệm rằng đạo luật kể trên vi phạm trầm trọng quyền con người.

Trong phán quyết vừa qua, Tòa án Tối cao New Delhi cho rằng đặt người đồng tính ngoài vòng pháp luật là một sự kỳ thị và vi phạm nhân quyền. Tòa cũng cho rằng, điều 337 của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ - theo đó, quan hệ đồng tính là “hành vi giao cấu phản tự nhiên” và do đó, bị trừng phạt – là điều đi ngược lại quyền được đối xử bình đẳng của người đồng tính.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, theo index.hu