Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KIM CHÍNH NHẬT "TÁI ĐẮC CỬ"

(NCTG) Thứ Năm 9-4-2009, Quốc hội Bắc Hàn, một lần nữa, đã bầu Kim Chính Nhật giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia, theo bản tin của Hãng Thông tấn chính thức KCNA.

Kim Chính Nhật bỏ phiếu - Ảnh: AFP

Căn cứ Hiến pháp của nhà nước cộng sản Bắc Triều Tiên, đây là cương vị lãnh đạo cao nhất, tương đương với chủ tịch nước. KCNA cho biết: việc họ Kim "tái đắc cử" thể hiện "nguyện vọng thống nhất" của quân đội và nhân dân Bắc Hàn.

Theo dự định, vị "Lãnh tụ Kính yêu" sẽ đích thân chủ tọa phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới, được bầu vào tháng Ba vừa qua. Đây sẽ là sự xuất hiện công khai đáng kể đầu tiên của Kim Chính Nhật kể từ tháng Tám năm ngoái, khi theo một số nguồn tin, ông bị chảy máu não.

Tin này không được phía Bắc Hàn xác nhận, nhưng dường như vì lý do đó mà cuộc bầu cử Quốc hội, lẽ ra phải tổ chức từ tháng 8-2008, phải hoãn lại đến tháng 3-2009, khi họ Kim lại "trúng cử" đại biểu Quốc hội tại khu vực bầu cử số 333 với 100% số phiếu bầu. Trong dịp đó, Hãng Thông tấn KCNA đã buông lời tụng ca: họ Kim, một lần nữa, thể hiện "lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi", khi "đồng chí sẵn sàng đảm nhiệm vai trò quên mình bảo vệ đất nước trên cương vị chủ tịch".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI