Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KIỂM TRA LẠI TẤT CẢ CÁC LOẠI VACCINE ĐƯỢC LIÊN ÂU CẤP PHÉP

(NCTG) Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đang khởi động một nghiên cứu xem 3 loại vaccine kháng Coronavirus đã được Liên Âu phê duyệt có thể kích hoạt giảm tiểu cầu miễn dịch, dẫn đến chảy máu trong cơ thể hay không, theo tin của Reuters.
Ống tiêm được chuẩn bị để tiêm vaccine Pfizer-BioNTech tại một viện dưỡng lão ở Bad Windsheim (Đức), ngày 27/12/2020 - Ảnh: Hannibal Hanschke (Reuters)
Đã có một số báo cáo cho EMA rằng tác dụng phụ này đã được quan sát thấy sau khi tiêm vaccine Pfizer/ BioNTech, Moderna và AstraZeneca. Hiện vẫn chưa rõ liệu có mối liên hệ nhân quả giữa tiêm chủng và giảm tiểu cầu miễn dịch hay không, nhưng EMA vẫn chỉ định tiến hành kiểm tra như một biện pháp phòng ngừa.

Giảm tiểu cầu miễn dịch là tình trạng giảm ở mức nguy hiểm số lượng tiểu cầu giúp máu đông, khiến máu không đông được. EMA công bố quyết định này sau khi tại Áo và Đan Mạch đã có những ca tử vong do hình thành cục máu đông gây thuyên tắc phổi, điểm chung là các nạn nhân đều được tiêm vaccine AstraZeneca.
 
Vaccine AstraZeneca đang gây quan ngại với “nghi án” có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm - Ảnh: koronavirus.gov.hu
Vaccine AstraZeneca đang gây quan ngại với “nghi án” có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm - Ảnh: koronavirus.gov.hu

Nhiều nước đã cho tạm dừng tiêm loại thuốc chủng ngừa này của liên doanh Anh - Thụy Điển, hoặc ít nhất cũng tạm ngừng với một lô hàng bị nghi ngờ là gây phản ứng nặng cho bệnh nhân. Mặc dù mối quan hệ nhân quả chưa được chỉ ra, nhưng sự nghi ngờ đã khiến nhiều cư dân tỏ ra bất tín nhiệm AstraZeneca.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh