Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHẮC NGHIỆT VỚI DÂN TỴ NẠN, BỊ CỬ TRI QUAY LƯNG

(NCTG) Đảng Xã hội Dân chủ Đan Mạch bị “thất sủng” ghê gớm trong mắt cử tri nước này vì một lý do đặc biệt: vào đầu tuần, đảng này đã biểu quyết thông qua đạo luật cho phép nhà nước tịch thu tài sản, tiền bạc của người tỵ nạn.
Cảnh sát cố tách thành viên của tổ chức mang tên “Hãy chặn đứng sự Hồi giáo hóa tại Đan Mạch” đang tiến hành biểu tình, và những người phản đối họ. Sự kiện diễn ra tại vùng biên giới Đức - Đan Mạch, ngày 9-1-2016 - Ảnh: Claus Fisker (MTI)
Tờ “The Local” cho hay, Đảng Xã hội Dân chủ là chính đảng cánh tả duy nhất tại Đan Mạch tán thành chính sách bị phê phán là bài tỵ nạn này. Hậu quả là nếu tháng 11 năm ngoái tỷ lệ ủng hộ dành cho họ còn được 26,3%, thì chỉ số này đã giảm còn 19,3%. Với tỉ lệ ấy, nếu bầu cử Quốc hiện diễn ra vào thời điểm bây giờ thì thay vì 47 ghế như hiện tại, đảng này chỉ còn được 34 ghế.

Bản thân Megafon, cơ sở tiến hành thăm dò này cũng cảm thấy bất ngờ, nên họ lại làm thêm một thăm dò riêng khác để tìm hiểu lý do của việc tại sao cử tri lại quay lưng với Đảng Xã hội Dân chủ. Kết quả cuộc thăm dò mới đó cho thấy, 80% số người được hỏi nói rằng quan điển trong vấn đề tỵ nạn của Đảng Xã hội Dân chủ đã khiến họ phải thay đổi ý kiến.

Ông Asger Nielsen, người đứng đầu Megafon nhận xét với Kênh truyền hình TV2 rằng cuộc thăm dò cho thấy Đảng Xã hội Dân chủ đã phải chịu một “tổn thất lịch sự”, và muốn thấy một sa sút tương tự đối với đảng này, phải trở lại năm 1998. Được biết, các cử tri từ bỏ phe xã hội dân chủ đã chuyển sang ủng hộ Đảng Xã hội Tự do và Đảng Alternative.

Như NCTG đã đưa tin, với sự ủng hộ của đảng đối lập Đảng Xã hội Dân chủ, Quốc hội Đan Mạch vừa biểu quyết sửa đội Đạo luật Tỵ nạn theo hướng thắt chặt, trong đó có cả điều khoản đánh vào túi tiền người tỵ nạn. Mục tiêu được đặt ra của những sửa đổi là để Đan Mạch trở nên ít hấp dẫn đối với những người đệ đơn xin tỵ nạn.

Bị chỉ trích nhiều nhất là việc chính quyền có thể tịch thu khoản tiền mặt hoặc tài sản, tư trang trị giá lớn hơn 10 ngàn DKK (Krone Đan Mạch), tương đương 1.340 Euro, để chi trả cho một số chi phí cho người tỵ nạn. Ngay khi còn là dự luật, “sáng kiến” này đã gặp phải sự phản đối gay gắt của Hội đồng Châu Âu và Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp