Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


JOE BIDEN ĐƯỢC BẦU CHỌN BỞI ĐẠI CỬ TRI ĐOÀN HOA KỲ

(NCTG) Đại cử tri (ĐCT) đoàn ( Electoral College) nhóm họp tại thủ đô Washington và 50 tiểu bang của Hoa Kỳ vào ngày 14-12 hôm qua đã củng cố chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, và do đó, đã chính thức bầu chọn ra tổng thống của đất nước.
Đại cử tri đoàn củng cố chiến thắng của Joe Biden, khiến ông chính thức trở thành Tổng thống Hoa Kỳ - Ảnh: Chip Somodevilla
Theo tổng kết của Hãng thông tấn AP (Mỹ), vào chiều hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (74 tuổi) giành được 232 phiếu ĐCT, còn đối thủ thuộc Đảng Dân chủ là ứng viên Joe Biden (78 tuổi) được 302 phiếu. Để trở thành Tổng thống Mỹ, cần 270 phiếu ĐCT.

Kể từ đó, tiểu bang cuối cùng là Hawaii cũng đã tiến hành bỏ phiếu, dẫn tới kết quả chung cuộc 306-232 nghiêng về ứng viên Joe Biden. Với 55 phiếu ĐCT của tiểu bang California, Joe Biden chắc chắn vượt ngưỡng 270 phiếu theo quy định để trở thành Tổng thống, theo tuyên bố của Reuters.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, hiện có tổng cộng 538 phiếu ĐCT. Các phiếu ĐCT sẽ được công bố chính thức trong phiên họp chung ngày 6-1-2021 của Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ do Phó Tổng thống đương nhiệm Mike Pence chủ tọa, tức là 2 tuần trước khi tân tổng thống làm lễ tuyên thệ.

Hãng tin CNN nhận xét, mặc dù Tổng thống Donald Trump và nhóm vận động của ông đã tìm cách kiện cáo tại các tiểu bang chiến trường - nơi mà cuộc đấu giữa 2 ứng viên chính nhiều khi chỉ hơn kém trong gang tấc và không thể đoán trước kết quả - nhưng tất cả các đơn kiện đều đã bị tòa bác bỏ.

Nội dung kiện cáo, cho dù là nhằm tái kiểm phiếu hay đòi hủy nhiều triệu phiếu bầu bị coi là bất hợp pháp, v.v... đều không đem lại kết quả khả quan cho Donald Trump. ĐCT đoàn tất cả các tiểu bang này - Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Wisconsin - đều bỏ phiếu cho Joe Biden.
 
Joe Biden: “Trong cuộc chiến đấu vì lương tâm Hoa Kỳ, nền dân chủ đã chiến thắng” - Ảnh: Susan Walsh (AP/MTI)
Joe Biden: “Trong cuộc chiến đấu vì lương tâm Hoa Kỳ, nền dân chủ đã chiến thắng” - Ảnh: Susan Walsh (AP/MTI)

Thông thường, việc bỏ phiếu của ĐCT đoàn chỉ mang tính chất hình thức trong tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng lần này nó lại có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, vì cho tới nay Donald Trump vẫn không chấp nhận thất bại, cho rằng lừa đảo trên diện rộng đã xảy ra và tiến hành cuộc chiến pháp lý.

Mặc dù trong kỳ bầu cử tháng 11-2020, ứng viên Joe Biden đã dẫn với hơn 7 triệu phiếu phổ thông, nhưng cương vị tổng thống Mỹ được chính tức bầu ra bởi các ĐCT đoàn. Kịch tính còn được gia tăng bởi khái niệm “ĐCT bất tín”, có lá phiếu ngược với lá phiếu họ đã cam kết với cử tri phổ thông trước đó.

Cho dù điều này thật ra không phải là quá hiếm trong lịch sử bầu cử Mỹ, và ngay trong bầu cử 2016 cũng có 10 ĐCT bỏ phiếu khác với liên danh tranh cử tổng thống thuộc đảng của mình - nghĩa là “bất tín” với nguyện vọng của các cử tri phổ thông - nhưng điều này chưa bao giờ ảnh hưởng tới “đại cục”.

Trong kỳ bầu cử lần này, tại 32 tiểu bang và thủ đô Washington, các ĐCT trên nguyên tắc phải trung thành với cam kết của mình, tức là phải bỏ phiếu theo ý nguyện của các cử tri phổ thông trước đó. Về chung cuộc, đã không một ĐCT nào “bất tín” với kết quả cuộc bầu cử diễn ra hôm 3-11 trước đó.

Cách đây tròn 4 năm, Donald Trump đã chiến thắng ứng viên Hillary Clinton được coi là “sáng giá” hơn nhiều cũng với tỷ lệ 306-232, và khi đó tổng thống đắc cử Hoa Kỳ gọi đây là “chiến thắng kinh thiên động địa”. Nhắc lại điều này, Joe Biden “kính đề nghị” Donald Trump hãy chấp nhận thất bại.

Trước mắt, tổng thống đương nhiệm chưa làm điều này, mà lại tuyên bố sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người trước đây đã bị ông chỉ trích vì tuyên bố rằng Bộ của ông không tìm thấy một sự lừa đảo nào mang tính lan tràn khiến có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử tháng 11-2020.

Tác giả bài viết: NCTG