Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY NHẬN NGƯỜI TỊ NẠN CUBA

(NCTG) Với sự trợ giúp của Cộng hòa Hungary, cuộc phiêu lưu của 44 người tị nạn Cuba đã được giải quyết! Đó là khẳng định của người đứng đầu Phong trào Dân chủ (một nhóm giúp đỡ dân di tản Cuba tại Miami), ông Ramon Saul Sanchez: theo lời ông này, 29 công dân Cuba sẽ được định cư tại Hung.

Hoạt động trợ giúp người tị nạn Cuba của Phong trào Dân chủ

Đại sứ Hung tại Washington - ông Simonyi András - không bình luận gì về tin này, nhưng Bộ Ngoại giao Hungary đã xác nhận nó.

Tại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Guantanamo, hiện đang có 44 người tị nạn Cuba được lực lượng tuần duyên Mỹ cứu vớt ngoài biển trong những năm gần đây. Trong số họ, 17 người đã bắt đầu một đợt tuyệt thực kéo dài 20 ngày để phản đối việc họ bị giam giữ trong hoàn cảnh tồi tệ, và vì Hoa Kỳ không cho họ định cư tại Mỹ. Đợt tuyệt thực này chỉ chấm dứt sau khi Mỹ, Hungary và một quốc gia thứ ba chấp nhận "chứa chấp" họ.

Đối với người tị nạn Cuba, từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ thực hiện một chính sách đặc biệt: những ai đến được bờ biển Mỹ thường được chấp nhận, còn những ai được vớt ngoài biển khơi sẽ bị trả lại cho Cuba. Tuy nhiên, 44 người tị nạn nói trên được lưu giữ tại Guantanamo vì theo đánh giá của Washington, họ sẽ bị trừng phạt nếu phải hồi hương (nhiều người trong số họ là các nhân vật đối lập, bất đồng chính kiến, vài người đã “ngụ” tại Guantanamo hơn hai năm nay). Giữa chừng, Hoa Kỳ tìm quốc gia thứ ba sẵn sàng cho nhóm tị nạn này định cư và Hungary là một trong hai nước như thế.

Theo ông Sanchez, một cặp vợ chồng được Hung nhận, song họ từ chối nên số phận họ chưa rõ ràng.

Bà Horváthné Fekszi Márta, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary xác nhận tin này, và cho biết thêm rằng một đoàn đại biểu Hung - trong đó có cả đại diện của Cục Nhập cư - đã sang Guantánamo để thị sát tình hình. Những người tị nạn được nhận một thông báo về nước Hung và phải trả lời một số câu hỏi; những câu hỏi này được phía Hung đánh giá và một quyết định được đưa ra: 20 người Cuba được quy chế tị nạn chính trị ở Hung. Tuy nhiên, chưa rõ là nhóm người này bao giờ sẽ nhập cảnh Cộng hòa Hungary.

Vị quốc vụ khanh nhấn mạnh: mọi chi phí trong quá trình hội nhập của 29 người trên - kể cả chi phí thuê nhà, học tiếng Hung và mua quần áo mùa đông - đều do phía Mỹ trả trong vòng 1 năm. Quyết định chấp nhận 29 người tị nạn Cuba được sự đồng thuận và biết đến của 5 đảng có mặt trong Quốc hội Hung. Bà Horváthné cũng cho biết: ngoài Hungary thì một quốc gia khác trong vùng Đông Trung Âu - Cộng hòa Czech - mới đây cũng đã nhận người tị nạn Cuba.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]