Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HOA KỲ MUỐN XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ MỚI

Trong ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ sẽ thông báo với Chính phủ nước này về hai kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử mà ông muốn xin ủng hộ tài chính – đó là nguồn tin từ một quan chức cao cấp ẩn danh, cung cấp cho hãng tin AFP hôm thứ Hai.

Nhà máy điện nguyên tử Three Mile Island (năm 1979)

Đáng chú ý là hơn 30 năm nay, Hoa Kỳ không xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới.

Đầu năm nay, Tổng thống Barack Obama đã coi việc thảm thiểu sự phụ thuộc năng lượng của Mỹ vào nước ngoài là rất quan trọng.

Với mong muốn phát triển năng lượng nguyên tử một cách cấp bách, ông Obama đã và đang tìm kiếm hậu thuẫn của các nhà lập pháp Cộng hòa và phe ôn hòa trong nội bộ Đảng Dân chủ để thông qua đề luật về khí hậu và năng lượng, đặt mục tiêu giảm lượng khí thải công nghiệp, thủ phạm gây nên hiệu ứng nhà kính.

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Obama cùng từng đề cập tới nhu cầu sử dụng năng lượng nguyên tử, và báo trước rằng Hoa Kỳ sẽ dành nhiều tỉ USD trong đề án ngân sách mới để xây dựng các lò phản ứng nguyên tử. Ông Obama cũng đã kêu gọi xây dựng các nhà máy điện nguyên tử thế hệ mới, cho dù các quan ngại về ngân quỹ và phế liệu nguyên tử vẫn tồn tại.

Theo các dự tính, để xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử kể trên, cần 3 ngàn công nhân kỹ thuật có tay nghề. Sau khi được hoàn tất, hai lò phản ứng hạt nhân sẽ tạo thêm 850 chỗ làm mới ổn định cho các chuyên viên.

Tổng thống Barack Obama muốn các nhà máy điện nguyên tử sẽ được xây dựng tại Georgia, một tiểu bang tại vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Hiện tại, 104 nhà máy điện nguyên tử tại 31 tiểu bang ở Mỹ chỉ đáp ứng được chừng 20% nhu cầu điện năng ở đất nước này.

Lần cuối cùng, Hoa Kỳ xây nhà máy điện nguyên tử vào năm 1979. Khi đó, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu Three Mile Island (tiểu bang Pennsylvania, phía Đông nước Mỹ), khiến một lượng khí thải hạt nhân bị rò rỉ ra không trung.

Kể từ đó, Hoa Kỳ quyết định không xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới, mà chỉ nâng cao công suất một vài nhà máy cũ bằng 1-2 lò phản ứng hạt nhân mới.

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp