Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HOA KỲ: BẮT CÔNG DÂN EU PHẢI CÓ VISA KHI NHẬP CẢNH?

(NCTG) Một số quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu vốn được tự do nhập cảnh Hoa kỳ mà không cần thị thực, hiện đang đặt câu hỏi: thủ tục nhập cảnh mới do phía Mỹ đề ra, mới được bộ trưởng Bộ An ninh Quốc nội Mỹ Michael Chertoff đưa ra tại Nghị viện Châu Âu, liệu có phải là một loại visa "cưỡng bức" hay không?

Công dân Pháp đã bắt đầu nhận loại hộ chiếu được làm với kỹ thuật mới để "chiều lòng" Hoa Kỳ, nhưng trong tương lai, hộ chiếu này cũng chưa đủ để chủ nhân nó nhập cảnh Mỹ - Ảnh: Philippe Huguen (AFP)

Được gọi bằng cái tên "thông qua việc nhập cảnh Mỹ bằng đường điện tử" (ETA), thủ tục này đã được Hạ viện Mỹ thông qua từ tháng 3-2007, nhưng còn thiếu ý kiến của Thượng viện. Đây là một hệ thống xét duyệt lấy mẫu của Úc: người muốn đến Hoa Kỳ, trước khi lên đường, phải gửi qua mạng Internet những dữ liệu cá nhân (kể cả số thẻ ngân hàng), để phía Mỹ "duyệt". EU cho rằng đây có vẻ là một hình thức thị thực mới do Hoa Kỳ đặt ra.

- Không nhất thiết là như thế, nhưng chúng tôi cần xem nó diễn ra trong thực tế như thế nào rồi mới khẳng định được. Trước mắt, chúng tôi vẫn tiếp tục đề xuất Hoa Kỳ miễn thị thực cho toàn thể các quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu, kể cả các thành viên mới gia nhập năm 2004 - ông Friso Roscam Abbing, phát ngôn viên Tư pháp của Ủy hội Châu Âu cho nhật báo "Tự do Nhân dân" (Népszabadság) biết.

Sarah Ludford, dân biểu Đảng Tự do của Anh, cho rằng đây thực sự là một hình thức visa bắt buộc. Còn theo ông Stavros Lambrinidis, chủ tịch Ủy ban Chuyên môn của Nghị viện Châu Âu, Hoa Kỳ đang chia rẽ các nước thành viên EU và đây là vấn đề đáng lo ngại.

Hệ thống xét duyệt mới, thực chất, phân biệt các công dân Liên hiệp Châu Âu trên cơ sở từng cá nhân, chứ không phải từng quốc gia.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo "Tự do Nhân dân"