Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“Đàn hạch” Donald Trump lần hai: TRÌNH CHIẾU NHỮNG HÌNH ẢNH GÂY SỐC

(NCTG) Vào ngày thứ hai của thủ tục luận tội (impeachment) cựu tổng thống Donald Trump lần thứ hai, một số bản ghi hình chưa từng công bố và gây sốc đã được trình bày. Đặc biệt, trong đó có cảnh một cảnh sát tại Điện Capitol - đã làm nhiều hơn những gì được biết cho đến nay để ngăn đám đông đột nhập vào tòa nhà khỏi tấn công các chính khách đang hội họp.
Cựu tổng thống Donald Trump - Ảnh: Bloomberg
Cho tới giờ, cũng đã biết rằng trong cuộc tấn công tòa nhà lập pháp Hoa Kỳ, Eugene Goodman đã quả cảm hướng những kẻ bạo loạn đi chệch hướng khi đám đông muốn săn lùng các chính khách đang ẩn náu với mục đích “trừng trị” họ. Đoạn video mới đây cho thấy Goodman đi ngang qua Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa Mitt Romney và vội bảo ông hãy quay ngược lại, vì ông đang theo hướng mà những nhóm cuồng nộ cũng ào tới.

Mitt Romney là thành viên Đảng Cộng hòa, nhưng đám biểu tình đặc biệt không ưa ông vì ông là TNS Cộng hòa duy nhất đã bỏ phiếu đồng ý tại cuộc luận tội đầu tiên của Donald Trump. Nói với các phóng viên đặt câu hỏi, Romney cho hay thậm chí ông còn không nhận ra rằng chỉ thiếu chút nữa, mình đã lọt vào tay đám đông bạo lực. Vị TNS cho biết Goodman chỉ nói với ông rằng hãy quay lại Phòng họp Thượng viện vì ở đây không an toàn.

Theo CNN, một ngày sau khi đoạn video được giới thiệu, có thể thấy Romney nói chuyện với Goodman khi đó đang phục vụ trong Phòng họp Thượng viện. Sau đó, vị TNS nói rằng ông đã cảm ơn vì sự giúp đỡ của người cảnh sát. Romney cho biết Goodman rất mệt mỏi hôm 6-1, khi xảy ra vụ tấn công Điện Capitol, suốt ngày anh phải đi bộ lên xuống tòa nhà và hít phải rất nhiều hơi cay, nhưng điều đó không ngăn được anh giúp đỡ mọi người.
 
Cảnh sát viên Eugene Goodman hướng đoàn biểu tình rời khỏi Phòng họp Thượng viện vào thứ Tư, ngày 6/1 - Ảnh chụp màn hình
Cảnh sát viên Eugene Goodman hướng đoàn biểu tình rời khỏi Phòng họp Thượng viện vào thứ Tư, ngày 6-1 - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là đoạn video gây sốc duy nhất mà đại chúng chưa được biết đến: băng ghi hình an ninh còn cho thấy cựu Phó Tổng thống Mike Pence và gia đình chạy khỏi tòa nhà Thượng viện trong khi các TNS khác tập trung tại một hành lang và những kẻ gây rối đã hô vang tên của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ). Phe Dân chủ muốn chứng tỏ rằng Donald Trump đã kích động những “fan” của ông ta bao vây Điện Capitol.

Ông ta (tức cựu tổng thống Donald Trump) đã kích động đám đông bạo lực xông vào Điện Capitol khi đã cạn kiệt các phương thức bất bạo động để đảo ngược kết quả bầu cử”, nghị sĩ Dân chủ Stacey Plaskett nói. Thông qua các ghi chép và video trên mạng xã hội, đại diện của Quần đảo Virgin đã tìm cách chứng minh, “quân nổi dậy tin rằng họ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình”, bởi lẽ “họ đã tuân thủ mệnh lệnh của tổng thống”.

Cũng bằng cách trình bày những cảnh quay chưa từng được công bố, Eric Swalwell - nghị sĩ Dân chủ, một trong những nhân vật “chủ lực” của nhóm luận tội - thì muốn thuyết phục các TNS rằng họ đã ở gần cảnh hiểm nguy như thế nào. “Những người có mặt ở đây ngày hôm đó có thể nhớ lại: sau khi rời tầng của Thượng viện, họ băng qua một hành lang để được an toàn. Một số vị như tôi được biết, có thể đã nghe thấy đám đông”.
 
Đám đông cuồng loạn tấn công Điện Capitol hôm 6/1 - Ảnh: Lev Radin (“Pacific Press”)
Đám đông cuồng loạn tấn công Điện Capitol hôm 6-1 - Ảnh: Lev Radin (“Pacific Press”)

Nhưng phần lớn công chúng không hề biết những kẻ bạo loạn đã đến gần quý vị như thế nào: họ chỉ còn cách 58 bước nữa!”. Tuy nhiên, một số TNS Đảng Cộng hòa sau khi xem những hình ảnh trên, đã cho rằng mặc dù đoạn phim là thuyết phục, nhưng họ không nghĩ rằng có sự liên quan giữa bạo lực và vị cựu tổng thống, và không chứng tỏ được rằng Donald Trump đã phạm tội đại hình hay tiểu khinh, như Hạch trạng khẳng định.

Chủ đề của thủ tục “đàn hạch” Donald Trump là liệu vị cựu tổng thống có kích động đám đông đột nhập vào tòa nhà Capitol lần đầu tiên sau 200 năm hay không, đúng vào lúc mà theo quy định của Tu Chính Án thứ 12, Phó Tổng thống, Hạ viện và Thượng viện đang có một buổi họp Lưỡng viện để đếm phiếu Đại cử tri Đoàn, theo Hạch trạng về tội danh “kích động phiến loạn”, trích Nghị quyết Đàn hạch của Hạ viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Hạch trạng nêu rõ: “Từ nhiều tháng trước, Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra những tuyên bố sai lạc rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống này là do gian lận trên bình diện rộng và vì vậy không thể được chấp nhận bởi người dân Mỹ hoặc được chứng nhận bởi các cơ quan nhà nước cấp Tiểu bang hay Liên bang”. Đặc biệt, về phát biểu vài giờ trước cuộc họp của Lưỡng viện tại Quảng trường Ellipse ở Washington, D.C., Hạch trạng nhấn mạnh:
 
Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Thượng viện Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác thực các phiếu bầu của Đại cử tri Đoàn tại Điện Capitol ngày 7/1/2021 - Ảnh: J. Scott Applewhite (EPA)
Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Thượng viện Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác thực các phiếu bầu của Đại cử tri Đoàn tại Điện Capitol ngày 7-1-2021 - Ảnh: J. Scott Applewhite (EPA)

Ông ta lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng “chúng ta đã thắng cử, một chiến thắng long trời lở đất”. Ông ta còn cố ý đưa ra những câu nói, xét theo bối cảnh lúc bấy giờ, không những khuyến khích mà còn khả hiện sẽ dẫn đến những hành động phi pháp tại Điện Quốc Hội. Chẳng hạn như: “Nếu anh chị không đánh tới cùng, anh chị sẽ mất luôn đất nước”. Và đây chỉ là sự tiếp nối của những gì mà Donald Trump đã làm trước đó, theo Hạch trạng.

Với mục tiêu “nhằm cản trở và lật đổ việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020”, Hạch trạng nhắc tới cuộc điện đàm khét tiếng đã được đưa trên các mặt báo ngày 2-1-2021 với Bộ trưởng Nội vụ bang Georgia, ông Brad Raffensperger, trong đó, “Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Raffensperger “tìm” giùm cho mình đủ phiếu để lật kết quả bang Georgia, đồng thời hù dọa Bộ trưởng nếu ông ta không làm đúng theo lời”.

Lối hành xử của Donald Trump được Hạch trạng đánh giá rằng “đã gây nguy hại một cách nghiêm trọng đến nền an ninh quốc gia cũng như các nguyên tắc và định chế của chính quyền”, “không chỉ đe doạ đến sự toàn vẹn của hệ thống dân chủ, ông ta còn cản trở việc bàn giao quyền lực trong êm thấm và đẩy một trong ba nhánh quyền lực bình đẳng vào chỗ nguy hiểm”, “không đi đôi với nguyên tắc tự cai trị và tuân thủ pháp quyền”.

Donald J. Trump chứng tỏ ông ta vẫn sẽ là một mối đe doạ cho an ninh quốc gia, cho nền dân chủ và cho Hiến pháp nếu tiếp tục tại chức”, “do đó, Donald Trump cần phải bị đàn hạch, luận tội, và truất phế, cũng như bị cấm không cho giữ bất cứ chức vụ nào trong chính quyền Liên bang có thể đem đến danh dự, sự cẩn tín hay lợi ích riêng”, theo Hạch trạng, và đây cũng là vấn đề mà Thượng viện cần xem xét và tranh luận trong những ngày tới!

(*) Bản dịch “Nghị quyết đàn hạch Tổng thống Trump” (10-1-2021) của Ian Bùi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh