Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC QUỐC KHÔNG NHẬN NHÂN CÔNG HUNGARY

(NCTG) Chính phủ Đức ra quyết định từ nay đến năm 2011, sẽ không nới bỏ sự hạn chế đối với nhân công đến từ các quốc gia mới của Liên hiệp Châu Âu, trong đó có Hungary.

Các nhân viên y tế Hungary đang "tìm đường xuất ngoại" sẽ gặp khó khăn nếu muốn làm việc ở Đức - Ảnh minh họa

Viện dẫn bà thủ tướng Angela Merkel, bộ trưởng Bộ Lao động Đức tuyên bố: chắc chắn nước Đức sẽ không nhận nhân công đến từ các thành viên mới của EU, đặc biệt là tại các tiêu bang mà tỉ lệ thất nghiệp cao.

Được biết, nền tảng của Liên hiệp Châu Âu là bốn nguyên tắc về lưu thông tự do (nguồn vốn, hàng hóa, nhân khẩu và dịch vụ) nhưng trong hai đợt mở rộng EU vào năm 2004 và 2007, EU đã hạn chế sự lưu thông nhân khẩu tự do: các thành viên cũ của Liên hiệp Châu Âu có quyền “đóng cửa” trong vòng tối đa là 7 năm, không nhận lao động ngoại quốc. Đổi lại, các thành viên mới cũng có thể thực hiện một số hạn chế (như Hungary đã hạn chế mua đất đai đối với các công dân EU).

Một số nước thuộc Liên hiệp Châu Âu đã không thực thi “quyền” này và đã mở cửa ở mức độ nhất định đối với nhân công ngoại quốc. Quyết định nói trên của Đức đã gây ra nhiều tranh luận tại Berlin vì ở nhiều ngành nghề và nhiều khu vực ở Đức, lao động nước ngoài - từ niều năm nay – đã có vai trò rất quan trọng.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập