Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI VÌ BỆNH DỊCH

(NCTG) Điều mà khủng hoảng nhập cư và tỵ nạn không làm được với nước Đức, thì một loại virus mới đã làm được: CHLB Đức “khóa” biên giới chung với Pháp, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Áo vì dịch Covid-19 từ 8h sáng mai, thứ Hai 16-3.
Kiểm tra tại biên giới Pháp - Đức, ngày 12/3/2020 - Ảnh: Patrick Hertzog (AFP)
Chưa có quyết định cụ thể là lệnh đóng cửa sẽ kéo dài tới bao giờ. Biện pháp quyết liệt này không được áp dụng đối với chuyên chở hàng hóa và những người vãng lai, ngoài ra, công dân Đức vẫn tiếp tục được nhập cảnh Đức bất cứ lúc nào.

Nước Đức chưa đạt đến đỉnh điểm của dịch bệnh, do đó quan trọng là phải làm ngắt quãng những mắt xích lây nhiễm - đó là lý giải của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer cho quyết định đóng cửa biên giới này.

Người đứng đầu ngành Cảnh sát Liên bang, ông Dieter Romann thì cho hay, Đức có đủ lực lượng cảnh sát để kiểm tra các tuyến biên giới, và ông nói thêm rằng thật ra không cần nghĩ tới việc “bế quan tỏa cảng” kiểu Bắc Hàn.

Tại bang Bayern (Bavaria), các quán rượu bia, rạp phim và bể bơi sẽ đóng cửa từ thứ Ba 17-3, nhưng cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và ngân hàng vẫn tiếp tục được mở, theo dự định.

Các ca nhiễm Covid-19 cũng tăng vọt tại Đức, theo “Deutsche Welle”, có gần 4.900 trường hợp dương tính với Coronavirus, nghĩa là kể từ thứ Bảy 14-3, đã có thêm hàng ngàn ca lây nhiễm. Số ca tử vong trên toàn quốc cho tới giờ là 12.

Theo một tính toán được công bố trước đây ít ngày của Viện Robert Koch, một tỷ lệ đáng kể cư dân Đức - thậm chí 60-70% - có thể sẽ bị nhiễm Covid-19, do đó chính quyền cần thực thi những biện pháp nghiêm ngặt nhất để làm chậm quá trình lây nhiễm, giảm tải cho hệ thống y tế.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh