Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC: CẤM “TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI” TRÊN... HAI NGƯỜI!

(NCTG) Chính quyền Liên bang và các Bang ở Đức vừa đạt thỏa thuận về việc tiếp tục hạn chế những tiếp xúc trực tiếp giữa người dân nhằm làm chậm đại dịch Covid-19, với một điều khoản rất nghiêm ngặt: không cho phép hai người trở lên được cùng có mặt nơi công cộng.
Dân đi dạo tại Starnberg, ngày 22-3-2020 - Ảnh: Andreas Gebert (Reuters)
Ngoại lệ duy nhất, là nếu những người có mặt trong sự “tập trung đông người” đó cùng sống trong một hộ gia đình, theo thông báo hôm nay, Chủ nhật 22-3 tại Berlin của Thủ tướng Angela Merkel. Theo tin mới nhất, chính bà cũng phải cách ly do tiếp xúc với một bác sĩ dương tính với Coronavirus - người tiêm phòng cho bà - và chuẩn bị phải xét nghiệm xem có nhiễm Coronavirus hay không.

Tại những nơi công cộng, sự giao tiếp (giữa những người không sống cùng một hộ gia đình) phải giữ khoảng cách cách nhau tối thiểu 1,5m, nhưng nếu có thể thì là 2m. Với mục đích thống nhất hành động giữa Chính phủ Liên bang và chính quyền 16 Bang trong những biện pháp về dịch tễ học, các bên cũng thỏa thuận một loạt nguyên tắc chung khác.

Trong số đó, có điều khoản quy định rằng các nhà hàng chỉ có thể bán đồ ăn thức uống theo dạng mang đi. Các quy định mới trước mắt có hiệu lực trong vòng hai tuần, và theo cách diễn đạt của Thủ tướng Đức, “chỉ vậy mới cứu được chúng ta”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh