Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC CẤM BIÊN, NHIỀU NGÀN NGƯỜI BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH

(NCTG) Vài nghìn người ngoại quốc đã không được phép nhập cảnh Đức kể từ Chủ nhật 14-2 vì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đã được chính quyền nước này áp dụng để đối phó sự lây lan của các biến thể Coronavirus mới, theo Euronews.
Tắc đường vài chục cây số vì lệnh cấm biên của Đức - Ảnh: Odd Andersen (AFP)
Theo nhà chức trách Đức, chỉ trong hơn một ngày, đã có 5 nghìn người bị từ chối nhập cảnh tại biên giới Đức với Cộng hòa Czech, cũng như với vùng Tyrol của Áo. Sở dĩ, Đức quyết định siết chặt vì các biến thể của virus SARS-CoV-2 - biến thể Anh ở Cộng hòa Czech và phiên bản Nam Phi ở vùng Tyrol - đang lây lan rất mạnh.

Tài xế xe tải, công dân Đức, cư dân Đức và nhân viên y tế là các đối tượng có thể nhập cảnh tại những cửa khẩu nhắc tới ở trên, nhưng cũng với điều kiện là phải xuất trình được xét nghiệm âm tính với Covid-19 thực hiện trong vòng 48h trước đó. Ngoài ra, tất cả các dạng đối tượng khác đều bị cấm nhập cảnh.

Ông Markus Söder, Thủ hiến Bavaria (Bayer), cho biết hôm thứ Năm tuần trước rằng các nhà chức trách Tyrol (Áo) chưa xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, vì vậy cần phải có hành động ngay lập tức. Việc kiểm soát biên giới đã gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ không chỉ từ Áo, mà còn ở cấp độ Liên Âu, vì EU tin tưởng vào một quy định chung, thống nhất.
 
Kiểm tra ở biên giới Đức - Cộng hòa Czech - Ảnh: Petr David Josek (AP)
Kiểm tra ở biên giới Đức - Cộng hòa Czech - Ảnh: Petr David Josek (AP)

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ chính sách thắt chặt của nước Đức, trước liên minh gồm 27 nước thành viên EU. Hơn một ngàn cảnh sát đã được điều đến biên giới, và biện pháp cấm biên này dự kiến ​​sẽ được duy trì trong tối thiểu 10 ngày. Tại các cửa khẩu nói trên, nạn tắc xe kéo dài vài chục cây số trở nên thường trực từ Chủ nhật 14-2.

Vào ngày thứ Hai 15-2, Đức cũng không loại trừ khả năng mở rộng việc cấm biên tới biên giới với Pháp, vì sự lây lan của các biến thể đã tăng nhanh ở tỉnh Moselle, nhưng điều này gặp phải sự phản đối của phía Pháp vì hàng ngày, có tới khoảng 70.000 người vãng lai từ Moselle đến Đức và Luxemburg để làm việc.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh