Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÔNG ÂU HÃY HỌC CÁCH THÍCH DỰ ÁN PHÂN BỔ NGƯỜI TỴ NẠN CỦA EU

(NCTG) Trái với những lời đồn đại trước đó, Liên Âu không hề từ bỏ ý định phân bổ người tỵ nạn nhập cảnh EU cho các nước thành viên, theo khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker.
Hai vị quan chức EU, ông Jean-Claude Juncker và ông Martin Schulz trong chương trình truyền hình - Ảnh: EU/Etienne Ansotte/© EU/Etienne Ansotte
Tôi trung thành với suy nghĩ, rằng phải xử lý khủng hoảng di dân bằng lòng đoàn kết và trái tim”, ông Jean-Claude Juncker nói trong chương trình của Kênh truyền hình France 24 mà ông và Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Martin Schulz là hai khách mời.

Trước đó, trong một phát biểu ông Juncker diễn đạt rằng không thể cưỡng bức bất cứ ai phải đoàn kết, và nhiều người hiểu câu nói đó như là việc vị quan chức EU này có thể thôi “sáng kiến” phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch, nhưng giờ chính ông đã bác bỏ cách hiểu đó.

Không phải Liên Âu, mà chính là từng nước thành viên đã thất bại trong việc xử lý khủng hoảng di dân”, ông Juncker khẳng định. Theo ông, trong khi Thủ tướng Hungary Orbán Viktor chỉ trích Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu, thì chính phủ các quốc gia EU đã thông qua và đa số vẫn ủng hộ kế hoạch phân bổ người tỵ nạn theo “chỉ tiêu”.

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Martin Schulz thì nói rằng Châu Âu từng vững mạnh khi nó thống nhất. Các quốc gia Đông Âu chờ đợi sự đoàn kết khi cần phát triển kinh tế và dè chừng nước Nga, nhưng lại không chịu nhận người tỵ nạn. “Đoàn kết là một nguyên tắc và không thể chơi trò ú tim với nó”, vị quan chức nhận xét.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo origo.hu