Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐIỆN KREMLIN LÊN ÁN SỰ HIỆN DIỆN CỦA NHỮNG TẤM ẢNH STALIN

(NCTG) Ủy ban Chiến thắng - một ủy ban trực thuộc Điện Kremlin, được thành lập để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát-xít Đức - “cương quyết phản đối việc những tấm ảnh Stalin được hiện diện trên đường phố Moscow”.

Nhà độc tài Stalin vẫn được sùng bái tại Liên bang Nga

Đó là tuyên bố mới đây của một quan chức thuộc bộ máy hành chính của Tổng thống, được đưa ra trong chương trình của đài Eho Moskvi. Như vậy, dường như vấn đề gây ra nhiều tranh cãi nhất của chuỗi kỷ niệm đã được giải quyết.

Như NCTG đã đưa tin, trong dịp lễ kỷ niệm ngày 9-5 tới, viện dẫn đề nghị của các cựu chiến binh, chính quyền thủ đô Moscow đã muốn đưa ảnh nhà “độc tài đỏ” lên 10 trong tổng số chừng 2.000 tấm bích chương lớn được giăng mắc trong thành phố, và nhấn mạnh rằng các bảng ảnh sẽ được đặt tại các điểm gặp gỡ của giới cựu chiến binh.

Thị trưởng Yury Luzhkov và ê-kíp của ông lý luận rằng họ lên án những tội ác của Stalin, nhưng không thể xóa tên ông trong lịch sử của cuộc chiến chống phát-xít Đức. Mặt khác, chính quyền thủ đô Moscow cho rằng, Stalin cũng là một thủ lĩnh quân sự và ông chưa hề bị một tòa án nào kết tội.

“Sáng kiến” trên, ngay lập tức, đã gặp phải sự chống đối gay gắt của các tổ chức nhân quyền Nga vì theo họ, đây là sự xúc phạm tình cảm của nhiều triệu gia đình từng là nạn nhân của thể chế khủng bố Stalinist.

Nhiều tổ chức còn cho biết trong trường hợp ảnh Stalin được “phô” ra trong thành phố, họ sẽ tổ chức những chiến dịch phản đối, chẳng hạn, dưới hình thức đặt các bảng ảnh phơi trần những tội ác của Stalin.

Tuy nhiên, theo nhận định tờ “Sự thật Thanh niên” (Komsomolskaya Pravda), vẫn chưa rõ là ảnh Stalin có hiện diện trong lễ mừng chiến thắng sắp tới hay không. Bởi lẽ, chính quyền thành phố Moscow chưa đưa ra hồi âm rõ ràng cho câu hỏi: quan điểm của Ủy ban Chiến thắng có khiến họ thay đổi ý tưởng ban đầu hay không.

Một điều chắc chắn là Ủy ban Chiến thắng không ra chỉ thị phải trương ảnh “Người cha của các dân tộc”, nhưng không thể cấm người dân làm điều đó, nếu họ muốn.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 5-3 vừa qua, đã có chừng 300 người tham gia lễ tưởng nhớ 57 năm ngày mất của Stalin, do Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức tại mộ phần của nhà độc tài bên chân tường điện Kremlin.

Còn những người cộng sản ở cố đô Saint Petersburg thì phàn nàn rằng họ không có chỗ nào để làm lễ tưởng niệm, và tuyên bố sẽ dán ảnh Stalin trong thành phố trong lễ kỷ niệm ngày 9-5.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI