Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẢNG CỦA PUTIN CÓ THỦ LĨNH MỚI!

(NCTG) Ngày 15-4, tại Moscow đã kết thúc Đại hội Đảng “Nước Nga Thống nhất” (NNTN) lần thứ IX. Đây là đại hội diễn ra ngắn gọn nhất (ngày làm việc thứ hai của đảng này chỉ kéo dài vỏn vẹn một tiếng!) nhưng lại có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử đảng này.

Tổng thống Putin tại Đại hội - Ảnh: trang chủ của Đảng NNTN

Đến dự Đại hội có 600 đại biểu đảng từ các tỉnh thành trong cả nước, và có tới 500 quan khách, trong đó, hai vị khách quan trọng nhất mà NNTN không muốn coi là “khách” – là tổng thống đương nhiệm V. Putin và tổng thống mới đắc cử D. Medvedev. Ông B. Gryzlov, thủ lĩnh đảng NNTN, đã chính thức đưa lời mời hai vị tổng thống gia nhập đảng này.

Trong hồ sơ đã đăng trước đây về “Đảng của Putin”, người viết bài này nhận định năm 2008-2009 chắc chắn sẽ có những thay đổi quan trọng trong cơ cấu hành chính của NNTN để phù hợp với tình hình chính trị mới của đất nước.

Và, mở đầu cho tất cả những thay đổi ấy là việc đưa thêm một chức danh mới vào điều lệ đảng: “chủ tịch đảng” thay vì “chủ tịch Hội đồng Tối cao” mà hiện giờ B. Gryzlov đang nắm giữ. Và các đại biểu Đảng NNTN muốn được thấy V. Putin ở vị trí này.

Cử tọa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Putin, cũng giống hệt như thời điểm diễn ra Đại hội VIII (10-2007), họ từng mong đợi ông đồng ý đứng đầu danh sách ứng cử vào Duma Quốc gia Nga! Và một lần nữa, V. Putin đã không làm họ thất vọng! Ông đồng ý sau khi đã đưa ra lý do của việc chấp thuận đề nghị này: “Lãnh đạo chính phủ không thể bỏ qua việc liên hệ mật thiết thường xuyên và về mọi mặt với các vùng miền, các tổ chức xã hội, công đoàn, các nhóm hội các giới chuyên môn, và tiếp xúc trực tiếp với các công dân của đất nước. Ở điểm này, cơ cấu tổ chức của đảng có thể trở thành công cụ tác động rất quan trọng, và không kém quan trọng nữa là, công cụ liên lạc phản hồi.

Ngay sau đó Đại hội tiến hành lấy biểu quyết và 100% đại biểu đồng tình với quyết định nói trên của ban lãnh đạo đảng.

Tân tổng thống Nga Medvedev

Sau lời đáp của Putin, Đại hội tiếp tục mong đợi một lời đồng tình từ tân tổng thống cho lời mời gia nhập đảng, nhưng D. Medvedev đã từ chối. Ông nói: “Lẽ đương nhiên, NNTN về bản chất là một đảng của những người đồng chí hướng với tôi, là chính đảng rất gần gũi với tôi về mặt tư tưởng. Nhưng tạm thời việc tham gia trực tiếp vào hoạt động của đảng tôi cho rằng vẫn là hơi sớm. Tôi tin rằng, sau khi tôi đắc cử vào vị trí đứng đầu quốc gia, việc đứng ngoài một tổ chức chính đảng là điều đúng đắn”.

Nếu nhớ lại việc tổng thống Putin đã gạt đi ý tưởng “đảng hóa chính phủ” của B. Gryzlov vào cuộc họp báo ngày 28-2-2006, có thể thấy rõ lời từ chối của tân tổng thống là điều logic vì việc đảng hóa chính phủ đồng nghĩa với sự hạn chế tự do của tổng thống trong các việc bổ nhiệm các chức vụ thủ tướng, phó thủ tướng và các bộ trưởng.

Như vậy, từ ngày 7-5-2008, sau khi miễn nhiệm tổng thống, V.Putin sẽ chính thức là thủ lĩnh mới của … “Đảng của Putin”!

Vị thủ lĩnh này, ngay lập tức, đã cảnh báo các thành viên Đảng NNTN về một công cuộc cải tổ nội bộ đảng sẽ được tiến hành. Ông cho rằng trong đảng không thể tồn tại những thành viên ngẫu nhiên “ba vạ”!

Những thành viên ấy là ai và họ sẽ bị thanh lọc như thế nào? - Câu hỏi này hẳn sẽ được giải đáp sớm vì ngày mùng 7-5 không còn xa nữa.

Tác giả bài viết: Mạc Thủy, từ Liên bang Nga