Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN HUNG KHÔNG HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

(NCTG) Cư dân may mắn của EU hầu hết sống ở các nước Bắc Âu, theo một khảo sát do Eurostat vừa công bố vào “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” (20-3-2015). Dân Hungary tiếp tục tỏ ra bi quan.

Minh họa: Thinkstock


Eurostat đã tiến hành khảo sát tại 28 quốc gia thành viên Liên hiệp Châu Âu ở lứa tuổi hơn 16 với thang điểm 10 để đánh giá cuộc sống của họ. Kết quả tốt nhất đạt được ở Phần Lan, Đan Mạch và Thụy Điển, nhưng trong số năm quốc gia hạnh phúc nhất có thêm Áo và Hà Lan. Những quốc gia này có điểm số trung bình dao động quanh con số 8.

Người hưu trí Đan Mạch hài lòng nhất với cuộc sống của họ, nhưng các bạn trẻ Áo và Phần Lan có độ tuổi từ 16 đến 24 cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Eurostat cho thấy giá trị thấp nhất đo được là tại Bulgaria ở độ tuổi trên 65 (tại Bungaria giá trị trung bình là 4,8, nhưng ở nhóm người cao tuổi thì chỉ số hạnh phúc trung bình chỉ đạt có 3,8). Trong khi đó, cùng nhóm tuổi tương tự tại Đan Mạch thì đạt tới 8,6.

Người dân cảm thấy ít hạnh phúc nhất của EU là công dân các nước Hungary, Bulgaria, Hy Lạp và Síp. Tại khu vực Trung Âu thì Hungary đội sổ (6,2), sau đó tới Cộng hòa Czech (6,9), Slovakia (7) và Ba Lan (7,2) là những “chỉ số hạnh phúc” được ghi nhận trong danh sách. Khảo sát mới nhất của Eurostat cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống của toàn khối EU là 7,1.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Chi, theo index.hu